Kinh tế Anh tiếp tục đà tăng trưởng trong tháng Bảy

Kinh tế Anh tiếp tục đà tăng trưởng trong tháng 7 vừa qua với GDP tăng 0,7% trong ba tháng, cao hơn mức tăng 0,6% trong ba tháng 4, 5, 6.
Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội quốc gia (NIESR) của Anh, nền kinh tế Anh tiếp tục đà tăng trưởng trong tháng Bảy vừa qua với GDP tăng 0,7% trong ba tháng (từ tháng Năm tới tháng Bảy), cao hơn mức tăng 0,6% trong ba tháng 4, 5, 6.

Giám đốc NIESR Simon Kirby cho biết những số liệu vừa công bố cho thấy sự tiếp tục của mô hình gần đây ở Anh là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách tăng chi tiêu tiêu dùng.

Tuy nhiên, ông Kirby không thực sự kỳ vọng tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới vì để thúc đẩy chi tiêu, cần phải tăng thu nhập thực tế. Mức tăng trưởng kinh tế nói trên vì thế có thể sẽ không duy trì được trong những quý sắp tới.

Trong khi đó, doanh số bán ôtô tại Đảo quốc Sương mù trong năm nay dự kiến đạt 2,22 triệu chiếc, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô Anh (SMMT), đăng ký xe mới trong tháng Bảy tăng 12,7% so với tháng 7/2012, đạt lên 162.228 chiếc.

Đây là tháng thứ 17 liên tiếp doanh số bán xe trên thị trường Anh tăng. Giám đốc điều hành SMMT Mike Bauton cho biết ông rất lạc quan vào sự phát triểncủa thị trường ôtô trong sáu tháng cuối năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục