Kinh tế châu Âu chính thức thoát khỏi suy thoái

Cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng nhất châu Âu chính thức chấm dứt khi EU công bố số liệu tăng trưởng của một loạt nước như Đức, Pháp.
Cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng nhất ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai đã chính thức chấm dứt khi Liên minh châu Âu (EU) ngày 13/11 công bố số liệu cho thấy kinh tế một loạt nước thuộc khu vực này đã tăng trưởng trở lại sau 15 tháng giảm liên tục.

Theo số liệu, trong quý 3 năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình ở 27 nước thành viên EU đã đạt 0,2% và 16 nước sử dụng đồng tiền chung euro là 0,4%. Kinh tế của Đức, nền kinh tế "đầu tàu" ở châu Âu, đạt mức tăng trưởng 0,7%; Pháp tăng 0,3%. Ngoài Đức và Pháp, kinh tế của nhiều nước châu Âu cũng tăng đáng kể như Italy tăng 0,6%, Lítva tăng 6%.

Dù các số liệu cho thấy EU đang dần thoát khỏi "vũng lầy" của cuộc khủng hoảng và có thể phục hồi, quay trở lại "quỹ đạo tăng trưởng dương", song Ủy ban châu Âu (EC) đã cảnh báo rằng đà phục hồi hiện nay, chủ yếu nhờ các gói kích thích kinh tế của chính phủ, "chưa ổn định" và còn "mong manh".

Ngoài các nước có kinh tế tăng trưởng, một số nước vẫn giảm như Anh có mức tăng trưởng âm 0,4%, Tây Ban Nha giảm 0,3% và Estonia giảm 2,8%.

Trong khi đó, tình trạng thất nghiệp trên toàn EU, với hơn 22 triệu người ở độ tuổi lao động không có việc làm, được coi là nhân tố cản trở triển vọng tăng trưởng của tổ chức này và việc đồng USD suy yếu đang hỗ trợ ngành xuất khẩu của Mỹ, gây khó khăn cho hàng hóa và dịch vụ của châu Âu.

Ngoài ra, người tiêu dùng châu Âu, đang được hưởng lợi phần nào từ lãi suất siêu thấp, vẫn còn lo ngại về khả năng lãi suất tăng và giá hàng hóa leo thang khi chính phủ ngừng các gói kích thích kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục