Kinh tế Cuba tăng trưởng 1,9% trong nửa đầu năm

Kinh tế Cuba tăng trưởng 1,9% trong sáu tháng đầu năm nhờ những bước đột phá trong các lĩnh vực khai thác niken, dầu mỏ và mía đường.
Ngày 1/8, kỳ họp thứ 7 Quốc hội Cuba khóa VII đã diễn ra tại Cung Hội nghị ở thủ đô Havana.

Kỳ họp nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2011 và thảo luận những vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch cập nhật hóa mô hình kinh tế đất nước.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Kinh tế và kế hoạch Cuba Adel Yzquierdo, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế Cuba đạt mức tăng trưởng 1,9% nhờ những bước đột phá trong các lĩnh vực khai thác niken, dầu mỏ và mía đường.

Dự kiến với tốc độ hiện nay, nền kinh tế Cuba có thể đạt mức tăng trưởng 2,9% trong cả năm 2011.

Trước đó, 12 ủy ban của Quốc hội Cuba đã nhóm họp để thảo luận về một loạt vấn đề quan trọng của đất nước liên quan tới quá trình triển khai kế hoạch cập nhật hóa mô hình kinh tế nhằm đưa đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn hiện nay.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Chủ tịch Raul Castro đánh giá cao những kết quả kinh tế trong 6 tháng đầu năm, trong đó nhấn mạnh tới bước tiến trong chiến dịch tiết kiệm năng lượng, sự cải thiện trong cán cân thương mại, số lượng du khách quốc tế và sản lượng khai thác dầu tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Cuba cũng chỉ ra những yếu kém trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, luyện kim, lương thực và nguyên vật liệu xây dựng khiến cho các ngành này không hoàn thành được kế hoạch đề ra.

Chủ tịch Raul Castro cũng cảnh báo nền kinh tế Cuba trong thời gian tới vẫn sẽ bị tác động bởi cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, sự leo thang của giá lương thực và nhiên liệu trên thị trường thế giới cũng như những hệ quả của cuộc bao vây cấm vận thương mại và tài chính mà Mỹ áp dụng chống Cuba trong hơn nửa thế kỷ qua.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Cuba đã kêu gọi hoàn thiện hơn nữa bộ máy tổ chức, điều hành của các bộ ngành cũng như phát huy sức mạnh tập thể để triển khai một cách hiệu quả văn kiện Đường lối chính sách kinh tế xã hội của Đảng và cách mạng, đã được thông qua tại Đại hội VI của Đảng Cộng sản Cuba hồi cuối tháng Tư vừa qua.

Ông cũng cho rằng nhiệm vụ bắt buộc hiện nay là phải khôi phục kỷ cương tài chính trong nền kinh tế Cuba, xóa bỏ ngay lập tức cách làm việc ngẫu hứng và thiếu suy xét.

Nhà lãnh đạo Cuba một lần nữa khẳng định cần phải thay đổi tư duy để có thể thực hiện nhưng thay đổi cần thiết đối với tình hình kinh tế đất nước hiện nay, đồng thời giữ vững tính chất xã hội chủ nghĩa trong gia đoạn quan trọng hiện nay của Cuba.

Cũng tại kỳ họp lần này, Quốc hội Cuba đã thông qua quyết định ủng hộ văn kiện Đường lối chính sách kinh tế xã hội của Đảng và Cách mạng, đã được Đại hội VI của Đảng thông qua và coi đó là kim chỉ nam trong quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế.

Ngoài ra, các đại biểu cũng bỏ phiếu thông qua quyết toán ngân sách năm 2010, trong đó 64% các khoản chi tiêu được dành cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, an ninh và phúc lợi xã hội. Quốc hội cũng ra tuyên bố yêu cầu Mỹ trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện 5 chiến sỹ tình báo Cuba đang bị bắt giam tại các nhà tù Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục