Kinh tế Đức thoát suy thoái, tăng trưởng trở lại

Cục Thống kê liên bang Đức cho biết kinh tế Đức đã thoát khỏi tình trạng suy thoái tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Báo cáo ngày 25/8 của Cục Thống kê liên bang Đức cho biết kinh tế Đức đã thoát khỏi tình trạng suy thoái tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Theo báo cáo, trong quý II/2009, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức đạt tăng trưởng 0,3% so với quý I. Đây là lần đầu tiên, nước Đức đạt tăng trưởng GDP sau 4 quý liền tăng trưởng âm.

Kết quả này có được chủ yếu nhờ các chính sách và biện pháp kích cầu hiệu quả của chính phủ, tiêu dùng của tư nhân tăng (0,7%), chi tiêu của nhà nước cũng tăng (2,3%) và ngoại thương tăng trở lại sau một thời kỳ dài xuất khẩu giảm mạnh.

Đầu tư của các doanh nghiệp cho thiết bị sản xuất tăng 0,5% và vốn trong lĩnh vực xây dựng tăng 1,4% cũng là những nguyên nhân thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.

Tuy nhiên, theo các nhà kinh tế, mặc dù GDP quý II đạt tăng trưởng dương, sản xuất công nghiệp vẫn giảm 23,6%, giá trị ngành xây dựng giảm 2,9%.

Ngoài ra, lĩnh vực cung ứng tài chính, cho thuê bất động sản và kinh doanh cũng như lĩnh vực Nông-Lâm và ngư nghiệp nhìn tổng thể vẫn giảm.

Các chuyên gia dự đoán kinh tế Đức có thể phát triển mạnh hơn trong nửa cuối năm nay, song con đường thoát ra khỏi khủng hoảng sẽ còn nhiều khó khăn do "làn sóng" các công ty phá sản thời gian qua và tỷ lệ thất nghiệp cao vẫn để lại hậu quả trong năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục