Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhận định EU đang gánh hậu quả nặng nề từ các lệnh trừng phạt, với thiệt hại kinh tế lên tới hơn 1.000 tỷ euro và giá khí đốt tại châu lục này cao gấp 4-5 lần so với Mỹ.
Tỷ lệ lạm phát ở Eurozone hiện ở mức 2,5%, cao hơn mục tiêu 2% của ECB, do đó, hầu hết các chuyên gia đều dự đoán ECB sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng Ba.
Italy đã cam kết với EC sẽ giảm chỉ số chính đo lường xu hướng trốn thuế từ mức 18,6% vào năm 2019 xuống 15,8% vào năm 2024, song chỉ số này đã giảm xuống còn 15,2% ngay từ năm 2021.
Lạm phát cơ bản trong Eurozone, không bao gồm giá năng lượng và lương thực, đã đạt mức cao kỷ lục 5,6% trong tháng Hai và ECB dường như sẽ tăng lãi suất lên mức kỷ lục 4% để phù hợp.
Theo Fed, để Mỹ, EU có thể tránh rơi vào suy thoái đòi hỏi sự thay đổi trong chính sách tiền tệ, khi các ngân hàng trung ương tích cực tăng lãi suất để làm chậm việc tăng lạm phát, phải được thực thi.
Dự án bao trùm các hoạt động sản xuất năng lượng hydro, pin nhiên liệu, kho lưu trữ, vận chuyển và phân phối hydrogen và những ứng dụng phục vụ người dùng, đặc biệt trong lĩnh vực lưu động.
EC nhận định nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vẫn vững chắc bất chấp giá năng lượng tăng cao, tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng và làn sóng mới dịch COVID-19.
Tổng sản phẩm quốc nội (GPD) của các nền kinh tế thuộc Liên minh châu Âu (EU) dự báo sẽ giảm mạnh trong năm 2020 trước khi bật tăng trở lại vào năm 2021.
Trong cuộc họp trực tiếp đầu tiên kể từ tháng Hai vừa qua, các bộ trưởng tài chính thuộc 19 nước Eurozone đã thảo luận chính thức cách ứng phó đối với cuộc khủng hoảng COVID-19.
EC nhấn mạnh ảnh hưởng trực tiếp qua tất cả phương diện ước tính sẽ làm tăng trưởng thực của Tổng sản phẩm quốc nội của EU trong năm 2020 giảm 2,5 điểm phần trăm so với không có dịch COVID-19.
Những bất ổn định do việc Anh rời EU, sự trầm lắng của ngành công nghiệp Đức, cộng với những gián đoạn do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung được cho là các nguyên nhân chính tác động xấu đến kinh tế EU.
Theo số liệu chính thức của Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 31/7, GDP của Eurozone đã tăng 0,3% trong giai đoạn từ tháng 4-6/2018, thấp hơn mức 0,4% của quý trước đó.
Tăng trưởng kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) được dự báo sẽ giảm tốc trong năm 2018 và 2019 (lần lượt 2,3% và 2,0%) sau khi leo lên mức cao nhất 10 năm trong năm 2017 (2,4%).
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho hay EU sẵn sàng đưa ra các biện pháp đáp trả Mỹ trong vài ngày tới nếu các lệnh trừng phạt này ảnh hưởng xấu đến lợi ích kinh tế của khối.
Mặc dù đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Italy, song Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo sự tăng trưởng này không thể duy trì nếu không có sự phát triển lành mạnh ở một số khu vực.
Một năm sau ngày cử tri nước Anh bỏ phiếu lựa chọn rời EU, sự lạc quan về tương lai của EU đang gia tăng và niềm tin đối với liên minh này cũng ở mức cao nhất kể từ năm 2010.
Nền kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) đang có đà phục hồi tích cực trong nửa đầu năm 2017, dù phải đương đầu với nhiều “cơn gió ngược” đến từ cả trong và ngoài khối.
Vương quốc Anh có thể thay đổi mô hình kinh tế nhằm giành lợi thế cạnh tranh trong trường hợp nước này rời khỏi EU mà không đạt được thỏa thuận chung để tiếp cận thị trường rộng lớn này.
Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh tư tưởng hoài nghi châu Âu đang lan rộng chưa từng thấy, do đó EU cần phải chung tay gìn giữ sự thống nhất và làm cho khối trở nên tốt đẹp hơn.