Thủ tướng Mitsotakis chỉ rõ những cải cách trên toàn quốc để cải thiện sự phối hợp giữa các bộ nhằm giải quyết vấn đề trốn thuế, củng cố ngành y tế và hỗ trợ các gia đình, thanh thiếu niên.
Trong những nhân vật được chú ý của nội các mới có Bộ trưởng Tài chính Staikouras, 45 tuổi, người có vai trò chủ chốt trong các kế hoạch cải cách thúc đẩy tăng trưởng của tân Thủ tướng Mitsotakis.
Thủ tướng đắc cử Kyriakos Mitsotakis cho biết ông nhận được sự ủy nhiệm mạnh mẽ của cử tri, sẽ giúp ông “thay đổi đất nước Hy Lạp” và thực thi một chương trình giảm thuế, tạo việc làm, thu hút đầu tư
Ủy viên EU phụ trách các vấn đề kinh tế và thuế Pierre Moscovici xác nhận Hy Lạp đã hoàn tất những gì cần thiết để tôn trọng cam kết và đủ điều kiện được giải ngân gói hỗ trợ tài chính 970 triệu euro.
Hàng nghìn người lao động Hy Lạp đã tiến hành đình công trong vòng 24 giờ, yêu cầu chính phủ tăng lương và lương hưu, vốn bị cắt giảm đáng kể từ năm 2010.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã tiến hành cải tổ Nội các ở quy mô nhỏ trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào năm tới nhằm lấy lại sự ủng hộ vốn đang sụt giảm đối với chính phủ cũng như đảng Syriza.
Hiện, Hy Lạp đang rất cần các nguồn thu nhập mới để tránh bị rơi trở lại tình trạng suy thoái sau khi chương trình thắt lưng buộc bụng thứ ba kết thúc vào ngày 20/8.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hối thúc Hy Lạp cần “thực tế” về các mục tiêu kinh tế và nhắc lại vấn đề được quan tâm lâu nay là nước này có thể chưa cần giảm thêm nợ.
Cuộc đình công trên quy mô lớn đã ảnh hưởng tới lịch hoạt động của nhiều chuyến bay, hệ thống giao thông đô thị cùng các dịch vụ tàu hỏa và phà trong khi Hy Lạp đang giữa mùa du lịch.
Chủ tịch EC Jean-Claude Junck hối thúc các nước Eurozone thực thi cam kết giảm nợ cho Hy Lạp - một trong những quốc gia châu Âu lâm vào cuộc khủng hoảng nợ công trầm trọng suốt từ năm 2010.
EU khẳng định không có kế hoạch kéo dài chương trình hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp sau tháng Tám tới và như thế, Hy Lạp sẽ phải hoàn tất chương trình này trong mùa Hè.
Moody's đã nâng mức xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Hy Lạp từ Caa3 lên Caa2 sau khi các nước Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nới rộng "đai an toàn" cho nước này.
Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Phát triển Hy Lạp Stergios Pitsiorlas cho biết nước này đã huy động được ít nhất 1,1 tỷ USD từ chương trình “thị thực vàng” trong bốn năm qua.
Hy Lạp đã chấp nhận thỏa hiệp về các biện pháp cải cách mới nhằm phá vỡ thế bế tắc với các chủ nợ, qua đó mở đường cho việc nhận được những khoản giải ngân mới.
IMF tuyên bố Hy Lạp hiện tại không cần tiếp tục thi hành chính sách "thắt lưng buộc bụng" và nếu nước này quyết định tiếp tục cắt giảm chi tiêu thì không nên lấy IMF làm lý do.
Giá trị nền kinh tế ngầm của Hy Lạp tương đương 24-25% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này và khiến nhà nước thất thoát khoảng 16 tỷ euro tiền thuế.