Kinh tế Indonesia duy trì đà tăng trưởng khả quan

Trong quý 2 vừa qua, Indonesia đã đạt tốc độ tăng trưởng 6,4%, cao hơn mức 6,1% dự kiến và mức tăng trưởng 6,3% của quý 1/2012.
Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn số liệu công bố ngày 6/8 của Cơ quan Thống kê quốc gia Indonesia (BSP) cho biết trong quý 2 vừa qua, nước này đã đạt tốc độ tăng trưởng 6,4%, cao hơn mức 6,1% dự kiến và mức tăng trưởng 6,3% của quý 1/2012.

Theo cơ quan trên, sở dĩ nền kinh tế Indonesia tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao trong quý 2 là vì nhu cầu tiêu thụ trong nước và đầu tư đều tăng.

Với kết quả này, giới phân tích hy vọng kinh tế Indonesia sẽ tiếp tục trụ vững trước những tác động bất lợi của suy thoái kinh tế toàn cầu và khủng hoảng nợ công ở châu Âu.

Ngoài ra, mức tăng trưởng này cũng sẽ giúp Ngân hàng Trung ương Indonesia không phải chịu áp lực cắt giảm lãi suất cơ bản hiện đang duy trì ở mức 5,75%, cho dù thâm hụt thương mại trong tháng Sáu là 1,33 tỷ USD và là tháng thứ ba liên tiếp không có dấu hiệu cải thiện.

Điều này khiến đồng nội tệ rupiah của Indonesia giảm 4,4% so với đồng USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục