Ngày 25/7, nguồn tin Chính phủ Hy Lạp cho biết nước này và các chủ nợ quốc tế sẽ bắt đầu đàm phán về gói cứu trợ mới trị giá 86 tỷ euro (94 tỷ USD) cho Athens trong tuần tới.
Ngày 6/7, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras kêu gọi thành lập một "mặt trận dân tộc vững mạnh" để đàm phán với các chủ nợ nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ.
Phiên giao dịch ngày 11/2 tại sàn chứng khoán Mỹ biến động không nhiều do các nhà đầu tư đang theo dõi cuộc đàm phán bàn về gói cứu trợ quốc tế khi nguy cơ vỡ nợ tại Hy Lạp tăng cao.
Các nghị sỹ Hy Lạp thông qua kế hoạch giải thể và tư nhân hóa nhà cung cấp điện chính của nước này bất chấp biểu tình phản đối bên ngoài trụ sở Quốc hội.
Hàng nghìn nhân viên khu vực công của Pháp tiến hành tuần hành ở khắp các đường phố trên cả nước đòi tăng lương và phản đối chính sách kinh tế khắc khổ.