Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh nhất trong hai năm

Theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại Mỹ, sau bốn quý suy thoái, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ đã đạt 3,5% trong quý III/2009.
Kinh tế Mỹ đã đạt mức tăng trưởng mạnh nhất trong hai năm qua nhờ các biện pháp của chính phủ kích thích mức chi tiêu của người tiêu dùng.

Theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 29/10, sau bốn quý suy thoái, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đã đạt 3,5% trong quý III/2009.

Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ quý III/2007, khi cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp bùng phát dẫn tới cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, và cũng là dấu hiệu tốt lành cho thấy cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ sau cuộc Đại suy thoái những năm 30 của thế kỷ trước đã kết thúc.

Mức tăng trưởng này cao hơn so với dự kiến của giới phân tích (3,2%) và đối lập với mức giảm 0,7% trong quý II.

Đóng góp đáng kể vào sức tăng này là chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm 2/3 hoạt động kinh tế, với mức tăng 3,4% sau khi giảm 0,9% trong quý II/2009.

Nhà Trắng lập tức hoan nghênh tin vui trên và khẳng định những nỗ lực kích thích nền kinh tế của chính quyền Tổng thống Barack Obama đã mang lại hiệu quả, kinh tế Mỹ đang đi đúng hướng.

Tuy nhiên, kinh tế Mỹ sẽ chưa chính thức thoát khỏi suy thoái vì còn phải chờ tuyên bố chính thức của Cơ quan nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner cũng thừa nhận suy thoái "vẫn tiếp diễn và gay gắt" dù kinh tế Mỹ đã có dấu hiệu phục hồi.

Giới phân tích dự kiến kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm hơn trong quý IV/2009, đạt khoảng 2%, do các biện pháp kích thích của chính phủ giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng.

Tháng 9/2009, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tăng lên 9,8%, mức kỷ lục trong 26 năm qua, và dự kiến tiếp tục tăng lên hai con số ngay cả khi nền kinh tế đầu tàu thế giới đã phục hồi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục