"Kinh tế Mỹ vẫn cần chương trình kích thích kinh tế"

Phát biểu trước các nhà kinh tế, Chủ tịch Fed Ben Bernanke nói rằng Fed vẫn cần tiếp tục chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế.
Phát biểu trước các nhà kinh tế ở Cambridge, Massachusetts, ngày 10/7, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ben Bernanke, nói rằng Fed vẫn cần tiếp tục chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế.

Phát biểu trên của Chủ tịch Fed như "dội một gáo nước lạnh" lên các thị trường vốn đã trải qua không ít sóng gió sau tuyên bố hôm 19/6 vừa qua của ông Bernanke rằng Fed sẽ sớm giảm quy mô chương trình nới lỏng định lượng thứ ba (QE 3).

Lý do mà Chủ tịch Fed đưa ra là bốn năm sau khi thoát khỏi suy thoái sâu, thị trường việc làm ở Mỹ vẫn yếu, lạm phát còn quá thấp, trong khi kinh tế Mỹ còn chưa cảm nhận được đầy đủ tác động của kế hoạch cắt giảm chi tiêu của chính phủ đưa ra hồi tháng 3/2013.

Cụ thể, mặc dù thấp hơn nhiều so với lúc khủng hoảng lên tới đỉnh điểm, song tỷ lệ thất nghiệp hiện vẫn ở mức cao khoảng 7,6% và tỷ lệ này trong dài hạn dự báo vẫn cao. Đây chính là rào cản cho nền kinh tế trong việc tạo việc làm, một trong hai mục tiêu chính sách của Fed.

Về mục tiêu thứ hai là ổn định giá cả, lạm phát (hiện ở mức 1%) vẫn thấp hơn đáng kể so với mục tiêu lạm phát 2% mà Fed đã đề ra và có thể tạo ra một số mối quan ngại về nguy cơ giảm phát. Theo ông Bernanke, sự kết hợp của những nhân tố nói trên càng khẳng định sự cần thiết Fed phải duy trì chính sách tiền tệ theo hướng hỗ trợ tăng trưởng.

Phát biểu trên của ông Bernanke được đưa ra chỉ vài giờ sau khi biên bản cuộc họp ngày 18-19/6 của Ủy ban thị trường mở (FOMC) thuộc Fed được công bố.

Biên bản họp cho thấy Fed sẽ nhanh chóng tiến tới việc kết thúc chương trình QE 3 theo đó mỗi tháng bơm 85 tỷ USD vào hệ thống thông qua mua trái phiếu.

Tại cuộc họp trên, khoảng một nửa số các nhà hoạch định chính sách của FOMC muốn ngừng hoàn toàn QE 3 vào cuối năm nay, sớm hơn sáu tháng so với thời hạn mà ông Bernanke công bố với báo giới sau cuộc họp. Sau khi biên bản cuộc họp được công bố, giá trái phiếu đã giảm trước dự báo lãi suất sẽ tăng lên sớm hơn dự báo.

Nhìn chung, biên bản cuộc họp chính sách ngày 18-19/6 và tuyên bố của ông Bernanke tiếp tục gửi đi thông điệp không rõ ràng về thời điểm ngừng gói QE 3.

Nhiệm kỳ thứ hai của Chủ tịch Bernanke sẽ kết thúc trong tháng 1/2014 và ông được dự báo sẽ không tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba để có thể giám sát việc rút giảm quy mô gói kích thích kinh tế này./.

Như Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục