Kinh tế Nga "ngấm đòn" khủng hoảng

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu đang tác động mạnh đến nền kinh tế Nga và những hậu quả đầu tiên đã lộ rõ trong tháng 10 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu đang tác động mạnh đến nền kinh tế Nga và những hậu quả đầu tiên đã lộ rõ trong tháng 10 vừa qua.

Tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Liên bang Nga trong tháng 10 đã giảm 0,4% so với một tháng trước đó, khiến Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Nga phải giảm mức tăng GDP dự kiến trong năm 2008 từ 7,3% xuống còn 6,8-7% và dự trù mức tăng GDP của quý IV chỉ vào khoảng 4,7% so với mức tăng 8% của 6 tháng đầu năm và 7,1% của quý III.

Trong khi đầu tư vào vốn cố định tăng 2,4% trong quý I/2008, tăng 0,4% trong quý II và tăng 0,2% trong quý III thì trong tháng 10 đã giảm 1%.

So với 10 tháng đầu năm 2007, trong 10 tháng đầu năm 2008, mức tăng đầu tư vào vốn cố định của Nga đã giảm gần 1/2, từ 21,1% xuống còn 12,3%, khiến mức tăng tích luỹ vốn cố định giảm từ 20,8% năm 2007 xuống còn khoảng 9,5% năm 2008. Tích luỹ vốn cố định giảm đã dẫn tới tình trạng thu nhập của các xí nghiệp và dân chúng Nga cũng giảm sút.


Buôn bán lẻ và xây dựng là 2 lĩnh vực đã góp phần lớn nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của nước Nga cũng có sự giảm sút đáng kể.
Mặc dù doanh thu bán lẻ trong 10 tháng đầu năm tại Nga tăng 14,7%, nhưng đã giảm 0,1% trong tháng 10 (so với tháng 9). Ngành xây dựng Nga đã đạt mức tăng kỷ lục trong quý I/2008 (28,9%), song mức tăng này đã giảm dần, từ 18,2% của quý II xuống còn 9,9% trong quý III và 5,9% trong tháng 10. Điều đáng lưu ý là trong vòng nhiều năm qua.

Lạm phát tăng đã góp phần làm cho thu nhập thực tế của người dân Nga giảm sút rõ rệt. Bộ Phát triển kinh tế và Thương mại Nga dự tính tỷ lệ lạm phát trong năm 2008 có thể lên tới hơn 13% trong khi thu nhập của người dân đã giảm hai tháng liên tục: trong tháng 9 giảm 0,9% và trong tháng 10 giảm 0,6%. Nếu như thu nhập thực tế của người lao động Nga đã tăng 10,5% trong 10 tháng đầu năm 2007 thì trong 10 tháng đầu năm nay, nó chỉ đạt mức tăng 7,6%.

Trong tháng 10/2008, Nga đã giảm 10,7% lượng dầu mỏ xuất khẩu (tương đương 20,6 triệu tấn) so với tháng 10/2007. Trong 10 tháng đầu năm nay, lượng dầu mỏ xuất khẩu của Nga đã giảm 6,2% và chỉ đạt 202,7 triệu tấn. Do lượng dầu mỏ xuất khẩu giảm và giá dầu mỏ giảm sút trên thị trường thế giới nên xuất siêu của Nga trong tháng 10/2008 cũng giảm 52%, từ mức 16,4 tỷ USD của tháng 9 xuống còn 7,9 tỷ USD trong tháng 10.

Trong tháng 10/2008, kim ngạch xuất khẩu của Nga đạt 35,5 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 27,6 tỷ USD trong khi con số tương tự của tháng 9/2008 là 43,8 tỷ USD và 27,4 tỷ USD. Tuy nhiên, trong 10 tháng đầu năm 2008, kim ngạch ngoại thương của Nga đạt 656,1 tỷ USD, tăng 43,9%.

Trong tháng 10/2008, số người thất nghiệp ở Nga đã tăng 1,7% so với tháng 9 (từ 4,548 triệu người lên 4,624 triệu người). Hiệp hội Công nghiệp và doanh nghiệp Nga cho biết chỉ trong 2 tuần qua, số xí nghiệp có ý định sa thải công nhân hàng loạt đã tăng gần 4 lần, xấp xỉ 4.000 đơn vị. Nguy cơ giảm ngày làm việc trong tuần hoặc ngừng sản xuất một tháng bắt đầu phổ biến trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng. Hãng thăm dò về nhân sự "Ankor" nhận định 30% các xí nghiệp Nga đã hoặc đang chuẩn bị sa thải công nhân.

Ngoài ra, cũng trong tháng 10/2008, các nhà đầu tư nước ngoài đã rút khỏi Nga số vốn trị giá 50 tỷ USD so với mức 30 tỷ USD trong tháng 9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục