Kinh tế Pháp sẽ tăng trưởng âm 0,2% trong quý Tư

Cơ quan thống kê quốc gia Pháp dự báo kinh tế nước này quý 4 sẽ suy giảm 0,2% song cũng cho rằng kinh tế Pháp sẽ phục hồi trong 2013.
Cơ quan thống kê quốc gia Pháp (INSEE) dự báo nền kinh tế nước này sẽ suy giảm 0,2% trong quý 4/2012, trong đó đáng chú ý hoạt động chế tạo sẽ giảm tới 1,5%.

Theo INSEE, năm 2012, Pháp sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 0,1%, thấp hơn so với con số 0,2% trước đó. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng kinh tế Pháp sẽ phục hồi trong năm 2013, với mức tăng trưởng 0,1% trong quý 1 và quý 2/2012.
 
Mặc dù vậy, INSEE cho rằng tỷ lệ thất nghiệp có thể vẫn sẽ ở mức cao. INSEE dự đoán tỷ lệ thất nghiệp tại "đất nước hình lục lăng" sẽ tăng lên 10,1% trong quý 4/2012, cao hơn so với mức 9,9% trong quý 3/2012. Theo INSEE, con số này có thể tăng lên 10,5% vào giữa năm 2013.
 
Dự báo của cơ quan nói trên đang đè nặng lên mục tiêu tăng trưởng 0,8% mà Chính phủ Pháp đề ra cho năm tới. Cedric Audenis, chuyên gia dự báo của INSEE, nhận định nếu kinh tế Pháp tăng trưởng 0,1% trong hai quý đầu năm 2013 như dự kiến của cơ quan này. Nền kinh tế này cần tăng trưởng 1% trong hai quý cuối năm thì Pháp mới có thể đạt mục tiêu tăng trưởng 0,8% trong cả năm.
 
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Paris có nguy cơ không đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra trong bối cảnh Chính phủ muốn tiến hành cắt giảm chi tiêu và tăng thuế, để thực hiện cam kết giảm thâm hụt ngân sách từ mức tương đương 4,5% GDP xuống 3% GDP.
 
Trong quý 3/2012, kinh tế Pháp đã tăng trưởng 0,2% nhờ hoạt động chế tạo tăng 1%./.

Trà My (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục