Sản lượng công nghiệp và đầu tư vào tài sản cố định của Trung Quốc dự kiến cóthể tăng lên trong thông báo đưa ra trong ngày 9/8, cho thấy kinh tế Trung Quốcđang bắt đầu ổn định sau khi giảm trong sáu quý liên tiếp.
Một sự sụt giảm theo dự kiến về lạm phát xuống mức thấp nhất trong 30tháng qua sẽ dẫn tới việc Ngân hàng trung ương Trung Quốc có điều kiện để tiếptục nới lỏng chính sách tiền tệ sau những lần cắt giảm lãi suất hồi tháng Sáu vàtháng Bảy, để giúp kinh tế Trung Quốc đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% năm 2012.
Bên cạnh đó, bất kỳ sự đi lên nào của nền kinh tế sẽ vẫn mong manh khicuộc khủng hoảng nợ ở Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) và sự hồi phục ì ạchcủa kinh tế Mỹ đang khiến kinh tế thế giới tăng trưởng thấp - nhân tố chính kéosố đơn đặt hàng xuất khẩu mới trong tháng Bảy của Trung Quốc giảm mạnh nhấttrong tám tháng qua.
Theo nhà kinh tế trưởng Yiping Huang phụ trách khu vực châu Á mới nổi ởBarclays Capital tại Đặc khu hành chính Hong Kong, sự hồi phục sẽ vẫn rất "khiêmtốn" - có thể ổn định hơn và cải thiện dần dần - và việc thực hiện một số hànhđộng chính sách tiếp theo là cần thiết để đảm bảo sự hồi phục từng bước về tăngtrưởng.
Dự báo sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trongbốn tháng qua là 9,8% trong tháng 7/2012 so với mức 9,5% trong tháng 6/2012.
Trong khi đó, đầu tư vào tài sản cố định của Trung Quốc trong bảy tháng đầu năm2012 dự kiến tăng lên 20,5% so với mức tăng 20,4% trong sáu tháng đầu năm nay,trong bối cảnh chính phủ nước này tìm cách thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng.
Ngoài ra, doanh số bán lẻ, động lực lớn nhất của tăng trưởng kinh tế TrungQuốc trong quý 1/2012, vẫn tăng ổn định dù ở mức 13,7%. Tăng trưởng kinh tế củaTrung Quốc đã chậm lại đáng kể từ đầu năm 2011 và chỉ đạt 7,6% trong quý 2/2012,mức tăng "nhẹ" nhất kề từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Giới phân tích dự kiến kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 7,9% trong quý3/2012 và tăng 8% trong cả năm 2012, cao hơn mức mục tiêu chính thức mà nước nàyđề ra./.
Anh Quân (TTXVN)