Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chỉ rõ phần lớn các quốc gia đều ủng hộ việc mở rộng số lượng thành viên thường trực và không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Tại cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự kiến nhóm họp tại Seoul. Thủ tướng Kishida có thể sẽ thăm Hàn Quốc từ ngày 26-27/5.
Chuyến thăm của ông Kishida Fumio là lần đầu tiên một Thủ tướng Nhật Bản đến Mỹ với tư cách là khách mời cấp nhà nước kể từ chuyến thăm của ông Abe Shinzo vào năm 2015.
Sáng 15/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản.
Nhận lời mời của Thủ tướng Kishida Fumio, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 50 năm Quan hệ ASEAN-Nhật Bản và có các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ 15-18/12/2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida đã nhất trí ra Tuyên bố Chung gồm 52 điều khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực của quốc gia, khu vực và quốc tế.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Chúng tôi thống nhất cùng ra Tuyên bố Chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.
Từ quan hệ “Đối tác tin cậy, ổn định lâu dài” năm 2002, đến tháng 3/2014, Việt Nam và Nhật Bản đã nâng cấp quan hệ lên thành “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á.”
Thủ tướng đề nghị Nhật Bản cùng phối hợp triển khai hiệu quả các dự án hợp tác kinh tế, ODA, nghiên cứu khả năng hỗ trợ Việt Nam phát triển dự án Đường sắt Tốc độ Cao Bắc-Nam và Đường sắt Đô thị.
Thủ tướng Kishida cho rằng quan hệ ASEAN-Nhật Bản là mối quan hệ hợp tác “từ trái tim đến trái tim,” đồng thời cam kết Tokyo sẽ luôn hợp tác với ASEAN, hỗ trợ khu vực phát triển bền vững, thịnh vượng.
Trong cuộc đàm phán tại Trại David, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản nhất trí tăng cường các biện pháp răn đe, trong đó có việc phát triển tên lửa mới có khả năng đánh chặn các vũ khí siêu vượt âm.
Chuyến công tác Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhật Bản đã thành công trên mọi phương diện, truyền tải thông điệp về Việt Nam phát triển năng động, đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.
Hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị 2 bên phối hợp thúc đẩy làn sóng đầu tư mới của Nhật Bản vào Việt Nam ở các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng.
Hiroshima đang nỗ lực để được nhìn nhận là một thành phố với 3 trụ cột là “thành phố lan tỏa hòa bình ra thế giới,” “thành phố sôi động và cởi mở với quốc tế” và “thành phố văn hóa đậm tình người."
Sáng 19/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19-21/5 tới, theo mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Đại sứ Yamada Takio nhận định việc Nhật Bản mời Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 là dấu mốc quan trọng để nâng cấp quan hệ đối tác giữa hai nước lên một tầm cao mới.
Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, việc Việt Nam tiếp tục được mời dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng cho thấy quốc tế rất coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Chiều 9/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.