Kỳ họp mùa Đông của Quốc hội Israel trở nên căng thẳng với tranh cãi về chức vụ Chánh án Tòa án Tối cao, lập pháp, an ninh và tương lai chính trị đất nước.
Tòa án Tối cao Israel đã bác bỏ đạo luật sửa đổi do Chính phủ đề xuất, đạo luật này hạn chế quyền của Tòa án Tối cao vô hiệu hóa các quyết định của chính phủ mà họ thấy không hợp lý.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cả hai phe ủng hộ và phản đối ông Netanyahu đều sẽ giành được khoảng 60 ghế mỗi phe, tương tự như 4 cuộc bầu cử trước, và khả năng bế tắc chính trị sẽ lặp lại.
Ông Naftali Bennett (49 tuổi) sẽ làm thủ tướng luân phiên trong chính phủ liên kết cho đến tháng 8/2023, sau đó chuyển giao cho Chủ tịch đảng Yesh Atid, ông Yair Lapid trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
Chính phủ mới được thành lập dựa trên thỏa thuận giữa liên minh 8 đảng đối lập với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người đã nắm quyền liên tục 12 năm qua.
Cuộc bầu cử ngày 23/3 vừa qua đã chọn được 120 đại biểu trong Knesset, nhưng không đảng hoặc liên minh nào giành đủ số ghế quá bán để có thể thành lập chính phủ.
Theo Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), binh sỹ Israel bắt đầu đi bỏ phiếu quốc hội từ ngày 7/4, hai ngày trước khi cuộc bỏ phiếu bầu cử ở Israel chính thức diễn ra tại nước này.
Chủ tịch Knesset (Quốc hội) Israel Yuli Edelstein đã hủy bỏ một buổi lễ dự kiến dành cho Tổng thống Pháp Francois Hollande sau khi nhà lãnh đạo Pháp được cho là đã hủy một bài phát biểu trước cơ quan này.