Các chỉ số lớn tại Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt lập đỉnh trong phiên 11/9 nhờ nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ sớm bước vào chu kỳ hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.
Chỉ số chứng khoán tổng hợp KOSPI của Hàn Quốc đã để tuột khỏi mốc 2.500 điểm lần đầu tiên trong ba tháng, tỷ giá giữa đồng won và USD cũng vượt 1.400 won/USD lần đầu tiên trong hai năm.
Samsung Electronics, nhà sản xuất chip lớn nhất Hàn Quốc, chứng kiến vốn hóa thị trường giảm tới 66,6 tỷ USD kể từ đầu tháng 9/2024, chủ yếu là do làn sóng bán tháo liên tục của nhà đầu tư nước ngoài.
Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu hướng bán tháo những tuần gần đây. Sau khi bán hơn 2.700 tỷ won cổ phiếu vào tháng 8, các nhà đầu tư đã bán tháo cổ phiếu trị giá 4.410 tỷ won trong tháng này.
Phiên 18/4, các nhà đầu tư đã “phớt lờ” đợt bán tháo trong phiên trước ở Phố Wall, nơi các cổ phiếu công nghệ chìm trong sắc đỏ do lo ngại rằng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến.
Ngày 1/9, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 14/7, chỉ số Kospi của Hàn Quốc có phiên đi lên thứ 4 liên tiếp; các thị trường tại Trung Quốc cũng ghi nhận sắc xanh.
Các bước tiến bộ về vắcxin ngừa dịch COVID-19, trong đó có việc những lô vắcxin đầu tiên đang được vận chuyển tại Mỹ, đã thúc đẩy các nhà đầu tư lựa chọn đầu tư tài sản rủi ro hơn.
Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 20/5, chỉ số VN-Index tăng 6,99 điểm (0,83%) lên 852,91 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index lại giảm 1,89 điểm (1,74%) xuống 106,94 điểm.
Chỉ số KOSPI dừng ở mức 1.946,98 điểm, giảm 51,15 điểm (2,56%) so với phiên giao dịch trước đó và là mức điểm thấp nhất trong vòng hơn 3 năm qua, kể từ mức 1.936,22 điểm trong phiên ngày 28/6/2016.
Ngày 28/2, chứng khoán toàn cầu phần lớn giảm điểm sau khi những số liệu ảm đạm của kinh tế Trung Quốc được công bố, những khó khăn đàm phán thương mại Mỹ-Trung, thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 kết thúc.
Sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) đã thành lập nhóm làm việc với nhiệm vụ thu hút các công ty lớn của Việt Nam niêm yết trên KRX trong thời gian tới.
Trong phiên giao dịch ngày 12/3, chỉ số Nikkei 225 lần đầu tiên trong 15 năm qua vượt ngưỡng 15.000 điểm, do giới đầu tư đẩy mạnh mua vào sau khi liên tục bán tháo gần đây.
Chứng khoán châu Á vừa trải qua một ngày giao dịch đáng thất vọng trong phiên 23/12, khi dẫn đầu đà giảm là thị trường Trung Quốc và chỉ số Shanghai Composite.
Phố Wall lên điểm mạnh và tỷ phú Ukraine Petro Poroshenko chiến thắng thuyết phục trong vòng một của cuộc bầu cử tổng thống ở nước này khiến chứng khoán châu Á tăng điểm.