Ba đối tượng đột nhập vào nhà của ông Vũ Văn Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Krông Năng, sau đó khi bị phát hiện đã dùng hung khí uy hiếp và cướp một số tài sản rồi tẩu thoát.
Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng phòng hộ đầu nguồn tại huyện Krông Năng, Đắk Lắk, diễn ra từ năm 1995 nhưng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết triệt để.
Huyện Krông Năng (Đắk Lắk) vừa quyết định kỷ luật, khiển trách, điều chuyển công tác với 6 cán bộ, lãnh đạo huyện và hủy kết quả thi với một thí sinh liên quan đến việc làm lộ đề thi công chức cấp xã.
Những năm gần đây, đồng bào các dân tộc ở Đắk Lắk đã tự phát trồng trên 110ha cây mắcca, tuy giống cây này sinh trưởng tốt, ra hoa nhiều nhưng lại không đậu quả, gây thiệt hại lớn cho người trồng.
Theo kết quả kiểm tra, tình trạng khai thác rừng trái phép tại tiểu khu 306 do Ủy ban Nhân dân xã Cư Klông quản lý là không có và diện tích bị khai thác chủ yếu thuộc khu giáp ranh Gia Lai.