Kuwait và Ấn Độ phát hiện mỏ khí đốt, dầu thô nhẹ

Ngày 22/12, Kuwait cho biết đã phát hiện một mỏ khí đốt và dầu thô nhẹ ở Mutreba, khu vực Tây Bắc của quốc gia Trung Đông này.
Ngày 22/12, Kuwait cho biết đã phát hiện một mỏ khí đốt và dầu thô nhẹ ở khu vực Tây Bắc nước này trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này đang theo đuổi mục tiêu khai thác 4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ nay đến năm 2020, đồng thời duy trì định mức ấy trong một thập kỷ.

Theo ông Sami Al-Rushaid, Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Kuwait (KCO), mỏ dầu này nằm ở khu vực Mutreba. Sản lượng ban đầu tại đây ước tính đạt khoảng 80.000 thùng dầu thô nhẹ/ngày và 3,1 triệu m3 khí/ngày.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập KCO, ông Al-Rushaid cũng cho biết, công ty đang tiến hành các công tác chuẩn bị để khoan thăm dò các giếng dầu, nhằm phát hiện các địa tầng có triển vọng trong mỏ.

Hoạt động xuất khẩu dầu được coi là trụ cột trong nền kinh tế của Tiểu vương quốc Arập này. Hiện Kuwait đứng đầu thế giới với khoảng 10% trữ lượng dầu mỏ và được xếp thứ 4 trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Với 85% các giếng dầu đã được khai thác, sản lượng dầu mỏ Kuwait đang ở mức 3,15 triệu thùng/ngày.

Kuwait còn được biết đến với mỏ dầu Great Burgan, mỏ lớn thứ 2 trên thế giới, được phát hiện ở khu vực phía Nam. Mỏ dầu này đóng góp đến hơn 1/2 sản lượng dầu trong nước.

Cùng ngày, Tập đoàn công nghiệp Reliance (Ấn Độ) tuyên bố, họ đã phát hiện thêm một mỏ khí đốt lớn ở ngoài khơi vịnh Bengal.

Mỏ khí đốt mới được phát hiện nằm ở lô KGV-D3 thuộc khu vực Krishna-Godavari, vịnh Bengal, cách bờ biển chừng 45km. Theo đánh giá sơ bộ, trữ lượng khí đốt của mỏ trên vào khoảng 9.500 tỷ phút khối (khoảng 350 tỷ m3).

Trước đó, trong thời gian từ 2002 đến 2006, tại lô D6 cũng thuộc khu vực Krishna-Godavari, tập đoàn Reliance đã phát hiện tổng cộng 18 mỏ khí đốt, trong đó có một mỏ có trữ lượng khí đốt lớn nhất từng được phát hiện ở Ấn Độ trong 30 năm gần đây và là một trong những mỏ lớn nhất trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục