Kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Uruguay

Trong 20 năm qua, quan hệ Việt Nam-Uruguay đã có những bước phát triển tích cực, trao đổi thương mại song phương tăng trưởng hàng năm.

Ngày 9/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao vàĐại sứ quán Uruguay tại Hà Nội míttinh kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoạigiao Việt Nam-Uruguay (11/8/1993-11/8/2013).

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam VũXuân Hồng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Ngọc Sơn; Đại sứ đặc mệnh toànquyền Uruguay Carlos Irigaray cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Uruguay tạiViệt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Ngọc Sơn nhấnmạnh lễ kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Uruguay là một sựkiện trọng đại của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Nhà nước, Chính phủvà nhân dân hai nước.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết qua các tư liệu lịch sử, cách đây hơn một thếkỷ, vào năm 1912, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đặt chân đến đất nước Uruguay khiđang làm việc trên một con tàu của Pháp đi vòng quanh thế giới. Chuyến đi đó đãđem lại cho Người những hiểu biết sâu sắc về cuộc đấu tranh của nhân dân thếgiới chống chủ nghĩa thực dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chính là người đặt nềnmóng cho mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và các dân tộc trên thếgiới, trong đó có Uruguay và các nước Mỹ Latinh.

Việt Nam và Uruguay tuy cách xa nhau về địa lý song chia sẻ nhiều điểmtương đồng về lịch sử, khát vọng độc lập, tự do, nỗ lực mưu cầu cuộc sống ấm no,hạnh phúc và sánh vai với các dân tộc trên thế giới. Chính vì vậy, nhân dân hainước luôn dành cho nhau tình cảm đoàn kết và hữu nghị hết sức quý báu.

Trong 20 năm qua kể từ ngày hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoạigiao, quan hệ Việt Nam-Uruguay đã có những bước phát triển tích cực, thể hiệnqua kết quả các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trao đổi thương mạisong phương luôn tăng trưởng hàng năm. Hai nước duy trì sự phối hợp chặt chẽ vàủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Nhiều bộ, ngànhhai bên tiếp tục trao đổi để ký kết nhiều văn kiện hợp tác, tạo khuôn khổ vữngchắc cho quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, vănhóa, thể thao, khoa học-công nghệ.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Sơnbày tỏ cảm ơn tình cảm đoàn kết, hữu nghị và sự ủng hộ mà nhân dân Uruguay đãdành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc vàthống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, phát triển ngàynay.

Đại sứ Carlos Irigaray phát biểu bày tỏ cảm ơn Bộ Ngoại giao và Liên hiệpcác tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp cùng Đại sứ quán Uruguay tổ chức buổilễ kỷ niệm; đồng thời điểm lại những kết quả hợp tác trên các lĩnh vực, trong đóđặc biệt quan tâm đến việc phát triển quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước.

Đại sứ cho biết bất chấp mọi khác biệt, vượt qua khoảng cách địa lý,Uruguay và Việt Nam đang nắm tay nhau hợp tác, cùng xây dựng nên một mối quan hệhai bên cùng có lợi, trên nền tảng của sự tôn trọng và bao dung để cùng vươn tớinhững điều tốt đẹp nhất cho cả hai dân tộc.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Ngọc Sơn và Đại sứ Carlos Irigaray tintưởng rằng, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Uruguay trong thời giantới sẽ tiếp tục được tăng cường, củng cố hơn nữa vì lợi ích của nhân dân hainước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở hai khu vực và trên toàn thế giới.

Nhân dịp này, Đại sứ Carlos Irigaray đã công bố Điện mừng của ngài JoseMujica Cordano, Tổng thống Cộng hòa Đông Uruguay và tiến sỹ Luis Almagro, Bộtrưởng Bộ Ngoại giao gửi tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamTrương Tấn Sang và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhân kỷ niệm 20 nămngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục