Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Áo

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Áo đã diễn ra trọng thể tối 12/9 tại Nhà hát giao hưởng thành phố Vienna.

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoạigiao Việt Nam-Cộng hòa Áo (1/12/1972 - 1/12/2012) và kỷ niệm lần thứ 67 Quốckhánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2012) đã diễn ra trọng thể tối 12/9 tại Nhà hátgiao hưởng thành phố Vienna (Áo).

Tổng thống Liên bang Áo Heinz Fischer và phu nhân, cùng hơn500 khách mời đến từ các bộ, ngành của Áo, Tòa thị chính thành phố Vienna, cácđại sứ, trưởng phái đoàn ngoại giao các nước và tổ chức quốc tế tại Vienna, đôngđảo bạn bè Việt Nam, Hội hữu nghị Áo-Việt cùng đại diện kiều bào ta tại Áo tớidự.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đọcdiễn văn, nhấn mạnh ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nướccách đây 40 năm, cảm ơn chính phủ và nhân dân Áo đã bày tỏ sự ủng hộ đối vớicuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước của Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nêu bật những thành tựu hợp tác giữa hainước trong 40 năm qua trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư, văn hóa, ytế, giáo dục đào tạo và đánh giá cao sự hỗ trợ của Áo dành cho Việt Nam trongthời gian qua.

Bộ trưởng khẳng định chính sách của Việt Nam tiếp tục mở rộng quan hệ hợptác hữu nghị với Áo, một đối tác quan trọng trong các nước Liên minh châu Âu(EU) của Việt Nam. Bộ trưởng cho rằng "sau chuyến thăm Việt Nam hết sức thànhcông của Tổng thống Liên bang Áo Heinz Fischer tháng 5/2012 vừa qua, quan hệ hainước đang đứng trước triển vọng rất rốt đẹp."

Trong diễn văn đáp từ, thay mặt Chính phủ Áo, ông Martin Eichtinger, TổngVụ trưởng Chính sách Văn hóa Bộ Ngoại giao Áo, đánh giá cao chuyến thăm của Bộtrưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tới Áo để chủ trì và tham dự lễ kỷ niệm 40 năm quanhệ ngoại giao hai nước.

Tổng Vụ trưởng Martin Eichtinger bày tỏ sự khâm phục ý chí vươn lên củanhân dân Việt Nam, quyết tâm khắc phục hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh, xâydựng đất nước và đạt được những thành tựu về kinh tế như hiện nay.

Ông Eichtinger khẳng định Chính phủ Áo cam kết tiếp tục ủng hộ sự nghiệpđổi mới của Việt Nam cũng như sẽ duy trì sự hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm vớiViệt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngay sau lễ kỷ niệm trọng thể đã diễn ra chương trình Gala Nhã nhạc vàbiểu diễn thời trang áo dài của hai nhà thiết kế Sĩ Hoàng và La Hồng. Lần đầutiên di sản văn hóa phi vật thể Nhã nhạc do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cungđình Huế trình diễn tại Vienna đã thu hút sự chú ý đặc biệt và được công chúngcủa thành phố Vienna, vốn được coi là kinh đô âm nhạc châu Âu, thưởng thức vàđánh giá cao.

Trong không khí âm nhạc cung đình của Nhã nhạc Huế, khán giả đã hết sứcngưỡng mộ khi chứng kiến bộ sưu tập áo dài Vương triều Nguyễn của nhà thiết kếSĩ Hoàng từ Việt Nam và bộ sưu tập áo dài cách điệu hình tượng chim hạc của nhàthiết kế mẫu gốc Việt tại Áo La Hồng do các người mẫu Áo trình diễn.

Nhân sự kiện này, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đã tổ chức quyên góp ủng hộnạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục