Kỷ niệm Ngày chữ viết Slave, Ngày văn hóa Bulgaria

Lễ kỷ niệm Ngày chữ viết Slave là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và Bulgaria.

Tối 24/5, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria phối hợp với Đại sứ quánBulgaria tại Hà Nội tổ chức chiêu đãi nhân Ngày chữ viết Slave và Ngày Văn hóaBulgaria tại Việt Nam.

Tại buổi lễ có đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp cáctổ chức hữu nghị Việt Nam, lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria và đông đảohội viên Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria Nguyễn Văn Tuângửi lời cảm ơn chân thành về tình đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu củanhân dân Bulgaria đối với nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độclập dân tộc trước đây cũng như trong thời kỳ xây dựng phát triển đất nước hiệnnay.

Bulgaria đã giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nhiềungười trong số đó đang giữ những trọng trách quan trọng trong các lĩnh vực đờisống, xã hội...

Đại biện lâm thời Bulgaria tại Việt Nam, bà Slavena Gergova cho rằng lễ kỷ niệmNgày chữ viết Slave là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị, truyềnthống giữa nhân dân hai nước.

Ngày chữ viết Slave được lập ra để tưởng niệm hai anh emngười Bulgaria là Kirin và Metody, những người đã lập ra bảng chữ cái Slave đầutiên. Bảng chữ cái này đã trở thành cơ sở cho tất cả các ngôn ngữ Slave và xácđịnh sự phát triển văn hóa, tinh thần của nhiều quốc gia.../.

Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục