Các đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia dự Olympic khu vực và quốc tế đã mang về 186 huy chương, trong đó có 58 huy chương Vàng, 67 huy chương Bạc, 48 huy chương Đồng và 13 Bằng khen.
Đại diện Bộ GD&ĐT yêu cầu Cụm thi đua số 1 phát huy vai trò đầu tàu ngành giáo dục, thể hiện qua các thành tích trên các đấu trường trí tuệ trong và ngoài nước, cải tiến chất lượng dạy và học.
Theo Quy chế mới, số lượng học bổng tối đa 150 suất/năm; thời gian xét, cấp học bổng học kỳ 1 là trước ngày 31/10 hằng năm và trước 31/3 hằng năm tổ chức xét, cấp học bổng học kỳ 2.
Chủ tịch nước nhấn mạnh học sinh của Việt Nam đạt được nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, thể hiện trí tuệ và sức sáng tạo của người Việt Nam.
Kỳ thi dự kiến tổ chức vào ngày 8-9/1/2022, tại Hà Nội, với các môn thi Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý.
Ngày 31/8, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng năm học mới tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em sinh viên, học sinh.
Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia Trung học Phổ thông năm học 2016-2017, Hà Nội là địa phương có số lượng học sinh đoạt giải nhiều nhất với 146 em.
Với sự nỗ lực cao nhất của thầy và trò, tất cả 6 học sinh của Việt Nam tham gia thi đều có giải, gồm 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.