Trong không khí cả nước hướng về sự kiện chính trị trọng đại - cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030, đông đảo cử tri trong và ngoài nước đang tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, bà Đỗ Thị Minh Phương, Tổng thư ký Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, đã bày tỏ nhiều đánh giá và kỳ vọng đối với kỳ bầu cử lần này cũng như vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Đánh giá về hoạt động của Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bà Đỗ Thị Minh Phương cho rằng các cơ quan dân cử đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp. Quốc hội đã tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất thông qua việc đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường tính minh bạch, nâng cao chất lượng lập pháp và giám sát.
Nhiều quyết sách quan trọng đã được ban hành nhằm phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch, thúc đẩy chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tăng cường hội nhập quốc tế.
Từ góc nhìn của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, bà cũng ghi nhận sự quan tâm ngày càng sâu sát của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện qua nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào hướng về quê hương, đầu tư, kinh doanh và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Về việc cuộc bầu cử được tổ chức sớm hơn thông lệ, Tổng thư ký Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản nhận định đây là biểu hiện của tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết tâm chính trị cao trong việc kiện toàn bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Theo bà, trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen - từ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đến yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia - việc sớm kiện toàn đội ngũ đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ giúp các cơ quan dân cử nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành và triển khai chính sách kịp thời, hiệu quả.
Điều này, theo chị, cũng thể hiện sự chuẩn bị bài bản và tầm nhìn dài hạn của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm tính liên tục và ổn định trong quản trị quốc gia.
Bày tỏ kỳ vọng đối với các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân khóa tới, bà Minh Phương tin tưởng các đại biểu được bầu sẽ là những người có tâm huyết, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao và tinh thần đổi mới sáng tạo.
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, bà mong rằng các đại biểu sẽ tiếp tục lắng nghe tiếng nói của cử tri trong và ngoài nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - một nguồn lực quan trọng của đất nước.
Theo bà, việc tiếp tục hoàn thiện các chính sách liên quan đến quốc tịch, đầu tư, giáo dục, văn hóa và bảo hộ công dân sẽ góp phần tạo thêm niềm tin và động lực để kiều bào trên khắp thế giới đóng góp nhiều hơn cho quê hương.
Đề cập đến sự quan tâm của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, bà Minh Phương cho biết với số lượng ngày càng đông đảo và đa dạng, từ du học sinh, thực tập sinh, kỹ sư, chuyên gia đến doanh nhân, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản rất quan tâm tới tình hình phát triển của đất nước.
Kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030 đang được bà con theo dõi thông qua nhiều kênh thông tin chính thống và các nền tảng truyền thông cộng đồng.
Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn Việt Nam có một Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, đưa ra nhiều quyết sách đột phá để đất nước phát triển bền vững và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
Về đóng góp của cộng đồng kiều bào đối với kỳ bầu cử, bà Minh Phương cho rằng mỗi người Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, đều có thể góp phần vào thành công của sự kiện chính trị quan trọng này bằng cách thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân, lan tỏa thông tin chính thống và tích cực.
Đối với cộng đồng tại Nhật Bản, các tổ chức hội đoàn có thể tăng cường hoạt động tuyên truyền, chia sẻ thông tin về ý nghĩa của bầu cử, khuyến khích bà con quan tâm tới chương trình hành động của các ứng cử viên và định hướng phát triển của đất nước.
Tổng thư ký Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản bày tỏ tin tưởng rằng với sự đồng lòng của toàn dân tộc, cả trong và ngoài nước, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ và bền vững cho đất nước./.