Bầu cử Quốc hội và HĐND: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2026 thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tin của nhân dân và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử.

Các nhà văn hóa nơi diễn ra bầu cử cũng được trang trí rực rỡ cờ hoa. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
Các nhà văn hóa nơi diễn ra bầu cử cũng được trang trí rực rỡ cờ hoa. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Trong dòng chảy lịch sử của cách mạng Việt Nam, tinh thần đại đoàn kết luôn là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt, tạo nên những thắng lợi vĩ đại, là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Càng gần đến 15/3 - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tinh thần ấy càng được phát huy mạnh mẽ, khẳng định niềm tin của nhân dân vào ngày hội lớn của đất nước.

Những lá phiếu đầu tiên

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 12/3/2026 đã có 34 khu vực bỏ phiếu sớm tại 4 địa phương. Việc tổ chức bỏ phiếu sớm ở các khu vực bỏ phiếu tại các địa phương bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức bầu cử sớm không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ chung, mà còn phù hợp điều kiện công tác, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và ngư dân khai thác biển xa bờ.

ttxvn-bau-cu-som.jpg
Thuyền viên tàu Hải An 68 bỏ phiếu bầu cử trên tàu Trường Sa 04. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 12/3, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đón Tổ bầu cử sớm trên biển trở về đất liền sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ đưa thùng phiếu đến với cử tri trên các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác hải sản trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Theo quy định, toàn bộ phiếu bầu từ các cử tri trên biển sẽ được niêm phong, bảo quản và tiến hành kiểm phiếu vào 19 giờ ngày 15/3 cùng với cả nước, góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, vào sáng 8/3, tất cả 20 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đồng loạt khai mạc.

ttxvn-cu-tri-truong-sa.jpg
Cử tri Trường Sa háo hức cầm thẻ cử tri trên tay đến điểm bầu cử. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc khu Trường Sa là địa bàn cách trở về địa lý, ở xa đất liền, mỗi lá phiếu của cử tri ở đây gồm cán bộ, chiến sỹ, nhân dân sinh sống trên các đảo và ngư dân khai thác hải sản trong khu vực đã được trân trọng bỏ vào hòm phiếu.

Cử tri nơi biển, đảo xa xôi của Tổ quốc đã nghiêm túc và tự hào khi thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng.

Diện mạo sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo tinh thần Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị, cuộc bầu cử phải đảm bảo tỷ lệ hợp lý các đại biểu là người dân tộc thiểu số, phụ nữ, người ngoài Đảng, các chức sắc tôn giáo và các tầng lớp trí thức, công nhân, nông dân...

Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh cơ cấu đại biểu cần bảo đảm sự đại diện hài hòa giữa các ngành, các tầng lớp, giới, độ tuổi, vùng miền; có tỷ lệ phù hợp đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu là trí thức, công nhân, nông dân, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo... để Quốc hội và Hội đồng nhân dân thật sự là diện mạo sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chia sẻ tại cuộc họp báo ngày 12/3, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho biết theo kết quả hiệp thương lần thứ 3, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có 864 người; trong đó có 5 người tự ứng cử đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử, bao gồm nộp hồ sơ ứng cử, kê khai lý lịch, tài sản, thu nhập cá nhân cũng như tham gia các bước lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác.

ttxvn-hop-bao-ve-cong-tac-chuan-bi-bau-cu-8635641-2.jpg
Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực, Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc Hội đồng bầu cử Quốc gia trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, thông tin cơ cấu ứng cử viên cơ bản bảo đảm định hướng về đại diện xã hội, cụ thể là: Phụ nữ 45,37%, dưới 40 tuổi là 21,64%, người dân tộc thiểu số 21,76%, người ngoài Đảng 7,41%, đại biểu tái cử là 27,31%.

Danh sách chính thức những người ứng cử đều bảo đảm số dư theo quy định của luật; đồng thời, chú trọng cơ cấu hợp lý giữa đại biểu nữ, đại biểu trẻ và đại biểu người dân tộc thiểu số.

Cập nhật đến ngày 10/3, cả nước hiện có 78.928.647 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri cũng đã được niêm yết công khai. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được các địa phương cập nhật đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ trước ngày bầu cử.

Không khí ngày bầu cử đã tưng bừng trên khắp các tuyến phố, ngõ xóm từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến các vùng biên giới, hải đảo...

Cờ Tổ quốc, băngrôn, khẩu hiệu và các tấm pano cổ động khổ lớn được dựng lên tại các quảng trường, trục đường chính. Tại các điểm bầu cử-nhà văn hóa, trường học, những nơi đặt hòm phiếu đã hoàn tất việc trang trí, niêm yết danh sách chính thức 864 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và các ứng cử viên Hội đồng nhân dân các cấp để cử tri dễ dàng tìm hiểu.

ttxvn-quang-ninh-bau-cu3.jpg
Các tuyến đường tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh, được trang trí rực rỡ trước ngày hội lớn. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Một điểm rất mới và đặc biệt của kỳ bầu cử này là việc ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số. Lần đầu dữ liệu dân cư và VNeID được dùng trong nhiều khâu bầu cử, từ lập danh sách cử tri đến đăng ký đổi nơi bỏ phiếu, giúp chuẩn hóa dữ liệu giảm sai sót.

Hệ thống thông tin phục vụ bầu cử được xây dựng theo hướng kết nối từ trung ương tới cơ sở, bảo đảm dữ liệu được cập nhật và chia sẻ đồng bộ. Trong mô hình này, dữ liệu được coi là yếu tố trung tâm của quá trình quản lý bầu cử.

Các "vùng lõm sóng" trên cả nước đã được các đơn vị viễn thông (như VNPT, Viettel) ưu tiên gia cố hạ tầng để đảm bảo kết nối báo cáo kết quả bầu cử nhanh nhất…

Từ Trung ương đến địa phương, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.

Khát vọng phát triển đất nước và niềm tin từ lá phiếu cử tri

Trong những ngày qua, cử tri cả nước đã sôi nổi tham gia các hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với cử tri tại đơn vị bầu cử.

Tại các điểm tiếp xúc, bà con đã gửi gắm niềm tin và kỳ vọng các ứng cử viên khi trúng cử sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm,” “theo dõi và giám sát đến cùng” các kiến nghị của cử tri, quyết liệt thực hiện hóa các cam kết trong chương trình hành động để đóng góp thực chất vào sự phát triển của địa phương và đất nước.

ttxvn-dong-bao-dan-lai-bau-cu-som-3.jpg
Cử tri bản Co Phạt, xã Môn Sơn (Nghệ An) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Sinh ra và lớn lên tại ấp Mười Mẫu, xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai, cử tri Điểu Lợi (người dân tộc S’tiêng) cho biết: "Là người dân sinh sống tại khu vực biên giới, chúng tôi nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình nên sẽ tham gia bỏ phiếu đầy đủ. Chúng tôi mong muốn lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, thực sự đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân."

Tại thành phố Đà Nẵng, Linh mục Giáo xứ Thuận Yên (xã Đức Phú) Nguyễn Văn Phước chia sẻ: “Nghiên cứu kỹ để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu làm đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là quyền lợi và trách nhiệm của bà con. Vì vậy, trong các buổi sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ, chúng tôi đều vận động bà con tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện quyền làm chủ, lựa chọn người thật sự xứng đáng bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất ở các cấp từ Trung ương đến địa phương.”

Cùng với cử tri cả nước, cử tri Thủ đô Hà Nội đang hướng về cuộc bầu cử với niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao. Nhiều cử tri, nhân dân bày tỏ kỳ vọng những đại biểu sau khi được bầu sẽ bám sát thực tiễn, tập trung giải quyết các “điểm nghẽn” như: Ùn tắc giao thông; ô nhiễm môi trường; ngập úng; vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm...

Cử tri sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ đi bầu vào ngày 15/3 sắp tới, mỗi lá phiếu trao đi là sự gửi gắm, đặt lên vai những đại biểu ưu tú trọng trách hiện thực hóa kỳ vọng phát triển của địa phương và đất nước cũng như quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

ttxvn-thai-nguyen-bau-cu.jpg
Diễn tập công tác bầu cử tại phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong Hội nghị triển khai công tác bầu cử vào ngày 15/11/2025, mỗi lá phiếu của cử tri trong suốt 8 thập kỷ qua là biểu tượng sinh động của lòng tin, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của tinh thần trách nhiệm, ý chí làm chủ đất nước của nhân dân ta; khẳng định bản chất dân chủ, tiến bộ, nhân văn của Nhà nước ta "Mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân; Nhà nước ta là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân."

Cuộc bầu cử lần thứ 16 - diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên - sẽ tiếp nối mạch nguồn dân chủ của đất nước, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đưa đất nước vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh tuyên truyền bầu cử cho đồng bào vùng biên. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định

Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lúc này là phải tổ chức thật tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Quốc hội khóa XIV: Ban hành nhiều luật quan trọng

Quốc hội khóa XIV: Ban hành nhiều luật quan trọng

Trong nhiệm kỳ khóa XIV, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, có tác động, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế-xã hội, gần với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh.