Kyrgyzstan: Tổng thống bị lật đổ Bakiyev từ chức

Theo một thành viên trong Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan, Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev đã chính thức ký đơn từ chức.
Ngày 15/4, theo thành viên trong Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan, ông Topchubek Turgunaliyev, Tổng thống bị lật đổ tại Kyrgyzstan Kurmanbek Bakiyev đã chính thức ký đơn từ chức.

Trước đó, cùng ngày, hãng tin Ria Novosti của Nga đưa tin Tổng thống Bakiyev đã bay sang Kazakhstan để gặp tổng thống nước chủ nhà Nursultan Nazarbayev.

Trước khi lên đường, ông Bakiyev đã có cuộc gặp với khoảng 500 người ủng hộ tụ tập xung quanh nhà của bố ông ở ngoại ô thành phố Jalal-Abad, miền Nam Kyrgyzstan và cho biết Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đã mời ông sang tham vấn về cách thức giải quyết tình hình hiện nay tại Kyrgyzstan.

Ông Bakiyev cũng cho biết Belarus đề nghị cho ông tỵ nạn chính trị ở nước này nhưng ông đã từ chối.

Thông tin ông Bakiyev rời khỏi Kyrgyzstan đã được Chính phủ lâm thời nước này chính thức xác nhận.

Trong một diễn biến liên quan, ông Topchubek Turgunaliyev cho biết cựu Bộ trưởng Quốc phòng nước này Bakyt Kalyev đã bị bắt tại miền Nam Kyrgyzstan khi đang cố gắng đào tẩu. Theo ông Turgunaliyev, ông Kalyev bị cáo buộc đã ra lệnh bắn vào đám đông người biểu tình hôm 7/4 vừa qua tại thủ đô Bishkek.

Cũng trong ngày 15/4, Đại sứ quán Mỹ tại Kyrgyzstan cho biết sau một thời gian bị gián đoạn, căn cứ không quân Manas ở ngoại ô Bishkek đã hoạt động trở lại.

Sau khi xảy ra các vụ bạo động buộc ông Bakiyev bỏ chạy khỏi Bishkek và phe đối lập thành lập Chính phủ lâm thời, Mỹ lo ngại tình hình diễn biến phức tạp nên đã quyết định tạm thời đóng cửa căn cứ Manas.

Ngày 13/4, bà Roza Otunbayeva, người đứng đầu Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan tuyên bố sẽ gia hạn thêm một năm hợp đồng cho Mỹ thuê căn cứ không quân Manas./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục