Lực lượng chức năng của ngành giao thông vận tải sẽ tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa container và có những chế tài xử lý nghiêm khắc để đảm bảo an toàn giao thông.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, 34% số ca tử vong trên đường ở Việt Nam có liên quan đến rượu bia, trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là những người trẻ ở độ tuổi 20.
Lực lượng chức năng mong muốn người dân hiểu hành vi điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia không những gây nguy hiểm cho mình mà cả người tham gia giao thông khác.
Tổng cục Đường bộ đã cố gắng để hoàn thiện hạ tầng giao thông, trong đó có giao thông đường bộ nhưng nguồn vốn Nhà nước hạn hẹp nên cần có thêm kinh phí để đầu tư.
Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2020 là dịp để mỗi người tưởng nhớ, niềm xót thương những người đã mất mà hành động vì sự an toàn của những người đang sống.
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 là cơ sở để hoàn thiện các chế tài nghiêm khắc để xử lý nghiêm minh người vi phạm.
Các chuyên gia cho rằng Luật giao thông Đường bộ năm 2008 đã quy định chặt chẽ về nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện giao thông và so với các nước Việt Nam đã rất "khắt khe.”
Nhà nước cần thực hiện những giải pháp mang tính nền tảng, toàn diện để kiểm soát tác hại của rượu bia trong xã hội mới mong giảm thiểu tai nạn giao thông do “ma men” gây ra.
Cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng khung pháp lý toàn diện bao gồm các quy định nghiêm ngặt về hình thức xử phạt nồng độ cồn để thay đổi nhận thức, hành vi lái xe.
Cơ quan chức năng cần tìm biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và răn đe, ngăn chặn tài xế uống rượu bia nhằm giảm thiểu những vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của người dân vô tội.
Bộ Giao thông Vận tải sẽ nghiên cứu tăng mức xử phạt đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu kiểm tra, xem xét việc vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích, ma túy đối với tất cả các lái xe trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe khách đâm nhà dân ở Khánh Hòa, chú ý kiểm tra tình trạng chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn trong cơ thể lái xe.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ nhấn mạnh, lãnh đạo các bến xe tuyệt đối không để người dân không có phương tiện về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
Năm an toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi môtô, xe máy”, với mục tiêu phấn đấu giảm từ 5-10% số người chết, số vụ và số người bị thương.
Đợt cao điểm tập trung bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 diễn ra từ ngày 25/12/2014 đến 25/3/2015.