Hành vi của các bị can xâm phạm đến công tác quản lý nhà nước về môi trường, không chỉ tổn hại môi trường mà còn làm giảm niềm tin của người dân vào các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường.
Do nợ nần nên L. nảy sinh ý định làm giả văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc cấp phép khai thác các mỏ cát trên địa bàn tỉnh An Giang, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác.
Các đối tượng Thủy, Hà, Hằng đã giả làm các nữ doanh nhân, các “CEO bất động sản” đi thuê xe tự lái, sau đó câu kết với Đinh Văn Cường làm giả giấy tờ để mang đi cầm cố hoặc bán xe lấy tiền tiêu xài.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng đã sử dụng căn cước công dân giả và tạo tài khoản online trên hệ thống ngân hàng nhằm thực hiện các giao dịch chuyển tiền.
Phạm Thị Hằng bị bắt quả tang đang có giao dịch bán con gái (5 ngày tuổi) của một phụ nữ ở huyện Võ Nhai, Thái Nguyên, cho một gia đình ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) với giá 45 triệu đồng.
Huỳnh Chí Linh khai nhận huy động 740 triệu đồng của 5 cá nhân để thành lập công ty và đi xin dự án; sau đó Linh làm giả 2 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai để chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Công an đã thu giữ một số bộ máy để làm giả giấy tờ gồm máy tính, máy in màu, máy ép, máy scan, máy dập, máy cắt, máy khắc dấu... cùng nhiều con dấu giả, phôi đăng ký xe, giấy phép lái xe...
Sau khi mở các tài khoản ngân hàng bằng giấy tờ giả, đối tượng đã sử dụng điện thoại di động cá nhân tạo lập nhiều tài khoản tại các website trên mạng Internet và tham gia cá độ bóng đá.
Hai đối tượng Huỳnh Chí Linh và Nguyễn Mậu Văn đã mạo danh uy tín Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, làm giả giấy tờ của cơ quan Nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tiền doanh nghiệp.
Cơ quan chức năng xác định với nhiều thủ đoạn khác nhau, Lê Duy Hòa đã lừa đảo chiếm đoạt của ông X. tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng thông qua hợp đồng chuyển nhượng đất.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Đại, bị đình chỉ công tác do liên quan đến vụ làm giả giấy tờ để hợp thức hóa xe nhập lậu mà Công an tỉnh Long An đang thụ lý, điều tra.
Qua điều tra , Trần Viết Kiều khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi làm giả ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cá nhân với mục đích làm thủ tục vay vốn.
Cơ quan điều tra đã làm rõ, từ tháng 02/2021, nhóm Mạnh làm giả 1.056 giấy phép lái xe giả các loại và giấy tờ, tài liệu giả khác, thu lời 400 triệu đồng. Hiện Mạnh mới nộp lại 50 triệu đồng.
Ông Đàm Quang Hưng khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu đã nhận hối lộ với số tiền 500 triệu đồng để sử dụng giấy tờ giả hoàn tất thủ tục cấp chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đối tượng tải trên mạng chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và Bình Phước sau đó cắt dán vào hồ sơ thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của 15 người ở Bình Dương và Bình Phước.
Đỗ Trung Kiên khai nhận, năm 2021, sau khi ra tù, đối tượng lên mạng xem và thấy việc làm giả giấy tờ đem lại lợi nhuận cao nên đã đặt mua máy móc, thiết bị rồi cùng Nguyễn Thành Long thực hiện.
Theo Công an thành phố Hà Nội, Trần Văn Dũng và Đỗ Hữu Hưởng đã trực tiếp làm 2 thẻ căn cước công dân giả để tham gia kỳ thi của một trường chuyên sư phạm vào đầu tháng Bảy vừa qua.
Sơn Hòa khai đã nhận 120 triệu đồng của 6 người, sau đó gửi thông tin cho đối tượng quen qua mạng để làm giả 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một Giấy phép lái xe môtô.
Đỗ Duy Thêm là công chức địa chính xây dựng của UBND xã Sơn Nam, đã làm giả giấy tờ, tài liệu nguồn gốc thửa đất 263,3m2 thuộc quyền quản lý của nhà nước thành đất của cá nhân gây thiệt hại lớn.
Đối tượng Tào đã in nhiều giấy đăng ký xe môtô, xe gắn máy giả, sau đó dùng bút mực để ký tên giả của người có thẩm quyền cấp giấy tùy theo tỉnh, thành phố và giao lại cho đối tượng để tiêu thụ.