Lam Sơn Thanh Hóa quyết thắng SHB Đà Nẵng

Ông Vũ Trường Giang khẳng định, Lam Sơn Thanh Hóa sẽ thi đấu với khả năng cao nhất và đặt mục tiêu chiến thắng trước SHB Đà Nẵng.
Ngày 22/1, tỉnh Thanh Hóa tổ chức long trọng lễ ra mắt đội bóng với cái tên mới Lam Sơn Thanh Hóa và làm lễ ra quân chuẩn bị cho trận đấu dành Siêu Cúp quốc gia với SHB Đà Nẵng vào ngày 23/1 tại sân Ninh Bình.

Đây là trận đấu được đánh giá như một cột mốc quan trọng để khép lại mùa giải 2009 và bắt đầu mùa giải 2010.

Sau những chuyến tập huấn dài ngày tại Hà Nội, Thái Lan... ngày mai 23/1, Lam Sơn Thanh Hóa sẽ chính thức bước vào trận đấu với SHB Đà Nẵng.

Huấn luyện viên Vũ Trường Giang khẳng định, Ban huấn luyện và các cầu thủ của Lam Sơn Thanh Hóa đang đặt quyết tâm rất cao trong trận đấu này cũng như trong mùa giải V-League 2010 sắp bắt đầu.

Thanh Hóa sẽ thi đấu với khả năng cao nhất và đặt mục tiêu giành chiến thắng trước đối thủ đáng ghờm là SHB Đà Nẵng. Trước đó, toàn đội đã có gần 3 tháng để các cầu thủ Thể Công (cũ) và cầu thủ Thanh Hóa làm quen, tập luyện, cọ sát, nâng cao và hoàn thiện đội hình. Tỉnh Thanh Hóa đang đặt rất nhiều hy vọng ở Lam Sơn Thanh Hóa trong trận đầu ra quân này.

Xuống hạng ở mùa giải V-League 2009 nhưng cách đây hơn 2 tháng, câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa đã chính thức tiếp nhận đội bóng và quyền đăng ký thi đấu chuyên nghiệp của đội bóng Viettel (Thể Công cũ) nên Thanh Hóa được đá suất á quân cúp quốc gia của Thể Công (cũ) với đội đoạt chức Vô địch quốc gia năm 2009 là SHB Đà Nẵng.

Đội đoạt Cúp sẽ được thưởng 150 triệu đồng, đội thua 70 triệu./.

Hoa Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục