Lâm Đồng quyết tâm xử lý vi phạm lấn chiếm đất rừng ven đường Hồ Chí Minh, cưỡng chế, tháo dỡ công trình trái phép để bảo vệ môi trường và cảnh quan khu vực.
Khoảng 6-7 đối tượng đi trên ôtô 7 chỗ xông đến hiện trường và tấn công các cán bộ, nhân viên Công ty Đắk N’tao, trong đó Phó Giám đốc Công ty bị tấn công vào vùng đầu, cổ, vai, ngực…
Sau khi phóng viên TTXVN phản ánh về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Krông Bông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin phản hồi.
Tính từ đầu năm đến ngày 15/11/2024, Công ty Lâm nghiệp Krông Bông phát hiện và lập hồ sơ 478 vụ vi phạm lâm luật, trong đó có 341 vụ phá rừng với diện tích 90,819ha; 118 vụ lấn, chiếm rừng trái phép.
Do đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, cả 5 trường hợp không bị xử phạt mà chỉ phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục tình trạng của đất trước khi vi phạm.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hợp Thịnh lấn chiếm 1,7ha đất rừng sản xuất tại khu vực Thung Xụ, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp để làm bãi thải, xây dựng lán trại chưa được cơ quan nhà nước cho thuê đất.
Khu vực bị lấn chiếm nằm trong ranh giới quản lý giữa xã Ia Ake và Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai khiến việc quản lý gặp nhiều khó khăn, nhiều người dân đã tự ý làm nhà ở trong thời gian dài.
Khu vực xảy ra vụ việc là một điểm nóng về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên lâm phần được giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.
Các cá nhân bị xử phạt có hành vi vi phạm hành chính là cùng nhau chiếm 115.313m2 đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất để sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm.
Đoàn liên ngành quản lý, bảo vệ rừng của huyện Đắk G’Long, xã Đắk Ha và chủ rừng đã tiến hành nhiều đợt xử lý các đối tượng có hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng.
Rừng thông dọc Quốc lộ 28 được bao quanh bởi nhiều diện tích đất sản xuất của người dân, tình trạng nhổ bỏ thông non nhằm lấn chiếm đất rừng đã tăng mạnh từ giữa năm 2022 đến nay.
Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc này sang Cơ quan điều tra thuộc Công an tỉnh điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Việc buông lỏng quản lý, bảo vệ rừng tại tiểu khu 1522, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông dẫn tới nhiều đối tượng coi thường pháp luật lâm nghiệp, gây nguy hiểm cho lực lượng bảo vệ rừng.
Sau hơn 8 năm, chính quyền địa phương vẫn chưa thể tiến hành di dời các hộ dân ra khỏi rừng; điều này gây thất thoát tài nguyên rừng, ảnh hưởng đến việc bảo vệ rừng tại khu vực này.
Gia đình Chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh là ông Trần Quốc Biểu và bà Trương Thị Lệ Thâm đã chấp hành, tự tháo dỡ nhà sàn xây dựng trái phép và giao trả lại đất rừng phòng hộ cho địa phương quản lý.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, báo cáo công tác giao đất, chuyển nhượng và tình trạng lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép tại huyện Vĩnh Thạnh.
Lực lượng chức năng phát hiện người dân lấn chiếm 9,92ha đất rừng quy hoạch chức năng sản xuất và chức năng phòng hộ để trồng cây keo lai, đồng thời lấn chiếm, chặt phá 1,59ha đất rừng tự nhiên.
Tổng cục Lâm nghiệp nêu rõ trong thời gian qua, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ở tỉnh Bình Định diễn biến phức tạp, tình trạng vi phạm xảy ra thời gian dài nhưng chưa được xử lý hiệu quả.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định nhấn mạnh, vụ việc lấn chiếm đất rừng, phá rừng tại huyện Phù Mỹ đã diễn ra từ lâu, cần phải làm rõ để an dân, thậm chí làm rõ có cán bộ xã tham gia vào hay không?
Lãnh đạo huyện Phù Mỹ xác nhận địa phương đã buông lỏng quản lý, bảo vệ trong thời gian dài, để một số đối tượng lấn chiếm trồng cây trái phép tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp.