Hình ảnh người dân làng Vũ Đại đeo mặt nạ làm món cá kho truyền thống có giá lên tới cả triệu đồng/niêu đã trở nên quen thuộc mỗi dịp cận Tết Nguyên đán.
Theo Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất-Kinh doanh cá kho Nhân Hậu, hiện có gần 200 hộ làm nghề kho cá, dịp Tết Nguyên đán 2020 cung cấp khoảng 30.000 niêu cá các loại với giá từ 500.000-1.500.000 đồng/niêu.
Nhiều người dân làng Vũ Đại đã phải đeo mặt nạ phòng độc để có thể trông coi những nồi cá kho nghi ngút khỏi trong nhiều giờ đồng hồ, nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách trong dịp Tết.
Chương trình “Gặp nhau cuối năm” Tết Canh Tý 2020 sẽ đưa khán giả đến với câu chuyện về làng Vũ Đại thời hội nhập, cùng gặp lại những nhân vật quen thuộc như Chí Phèo, Lão Hạc...
"Gặp nhau cuối năm" 2020 dẫn dắt khán giả qua câu chuyện cả Làng Vũ Đại thời hội nhập với mong muốn phát triển du lịch để làm kinh tế, thay đổi diện mạo con người, làng quê.
Cách trung tâm thành phố Phủ Lý khoảng 40km, tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân hiện vẫn còn một ngôi nhà cổ, tồn tại hơn 100 năm được xem là nguyên mẫu “nhà Bá Kiến” trong tác phẩm nổi tiếng Chí Phèo.
Ở bản dựng “Thị Nở, Chí Phèo” lần này, đạo diễn Lê Hùng khai thác nhiều trò diễn, cách thể hiện của các loại hình sân khấu dân gian Việt Nam để tạo cho tác phẩm màu sắc riêng biệt.