Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng, tưởng niệm nguyên Thủ tướng Lào

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng, ghi sổ tang, tưởng niệm Đại tướng Sisavath Keobounphanh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng, tưởng niệm nguyên Thủ tướng Lào ảnh 1Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng nguyên Thủ tướng Lào Sisavath Keobounphanh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Sáng 15/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Hà Nội viếng, ghi sổ tang, tưởng niệm Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Cùng đi với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo đại diện các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa viếng Đại tướng Sisavath Keobounphanh.

[Thủ tướng dự Quốc tang nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào]

Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào các khóa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; nguyên Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào các khóa 3 và 4; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 4, 6, 7 và 8, nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư, Đô trưởng Vientiane, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông lâm...

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể bác sỹ trong và ngoài nước hết lòng, hết sức, tận tình chăm sóc và cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, Đại tướng Sisavath Keobounphanh đã qua đời lúc 7 giờ 9 phút ngày 12/5/2020, thọ 92 tuổi.

Chia sẻ với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sengphet Houngboungnuang, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào cùng gia quyền đồng chí Sisavath Keobounphanh; khẳng định sự đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Lào anh em; tình cảm thân thiết, gắn bó của đồng chí dành cho Việt Nam trong suốt chặng đường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước của hai dân tộc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng, tưởng niệm nguyên Thủ tướng Lào ảnh 2Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi sổ tang Đại tướng Sisavath Keobounphanh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Sau lễ viếng, thay mặt đoàn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình xúc động ghi lưu bút: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, người chiến sỹ cách mạng kiên cường, suốt đời hy sinh, phấn đấu vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước Lào.

Đồng chí Sisavath Keobounphanh từ trần là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến. Việt Nam mất một người bạn lớn, người đồng chí anh em vô cùng thân thiết, đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Thay mặt, Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, nhân dân các dân tộc Lào và gia quyến đồng chí Sisavath Keobounphanh lời chia buồn sâu sắc nhất.”

Trong niềm thương tiếc vô hạn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao, đã đến viếng, ghi sổ tang.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng, tưởng niệm nguyên Thủ tướng Lào ảnh 3Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh viếng nguyên Thủ tướng Lào Sisavath Keobounphanh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, nhà lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào anh em, đưa đất nước Lào ngày càng phát triển phồn vinh và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Sisavath Keobounphanh là người bạn lớn, người đồng chí vô cùng thân thiết, thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đã có nhiều đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt là hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Thay mặt Bộ Ngoại giao và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Sisavath Keobounphanh lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất.”

Cùng ngày, đoàn đại biểu của Ban Đối Ngoại Trung ương do Phó Trưởng Ban Thường trực Nguyễn Huy Tăng dẫn đầu đã tới viếng, ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương, gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, nhân dân các bộ tộc Lào anh em cùng gia quyến đồng chí Đại tướng Sisavath Keobounphanh.

Nhiều đoàn đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào, đại diện Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội... cũng đến viếng, tưởng niệm Đại tướng Sisavath Keobounphanh tại Đại sứ quán.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Lào, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với tình cảm mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đại tướng Sisavath Keobounphanh.

Lễ viếng, ghi sổ tang, tưởng niệm đồng chí Đại tướng Sisavath Keobounphanh tại trụ sở Đại sứ quán Lào tại Hà Nội sẽ diễn ra đến hết ngày 15/5.

Sáng cùng ngày, tại Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đầu đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đến viếng và viết sổ tang Đại tướng Sisavath Keobounphanh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng, tưởng niệm nguyên Thủ tướng Lào ảnh 4Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân viếng Đại tướng Sisavath Keobounphanh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và với tư cách cá nhân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và lời chia buồn sâu sắc với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân các bộ tộc Lào và gia quyến Đại tướng Sisavath Keobounphanh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Đại tướng Sisavath Keobounphanh là nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của nhân dân các bộ tộc Lào, một trong những vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Lào, người chiến sỹ cách mạng kiên cường, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước Lào.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, sự ra đi của Đại tướng Sisavath Keobounphanh là tổn thất to lớn và để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đảng bộ, chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mất đi một người đồng chí, một người anh lớn, một người bạn lớn vô cùng thân thiết, gắn bó đã luôn dành sự ủng hộ và quan tâm sâu sắc cho mối quan hệ đặc biệt keo sơn giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Lào anh em.

Bà Phimpha Keomixay, Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh, trân trọng cảm ơn tình cảm của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng như của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với Đại tướng Sisavath Keobounphanh và Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào; bày tỏ mong muốn và cam kết tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thắt chặt và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa các địa phương Lào và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, giữa Lào và Việt Nam nói chung./.

Lễ viếng nguyên Thủ tướng CHDCND Lào Sisavath Keobounphanh tại Hà Nội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Lễ viếng nguyên Thủ tướng CHDCND Lào Sisavath Keobounphanh tại Hà Nội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh viếng nguyên Thủ tướng CHDCND Lào Sisavath Keobounphanh. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh viếng nguyên Thủ tướng CHDCND Lào Sisavath Keobounphanh. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng nguyên Thủ tướng CHDCND Lào Sisavath Keobounphanh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng nguyên Thủ tướng CHDCND Lào Sisavath Keobounphanh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng viếng nguyên Thủ tướng CHDCND Lào Sisavath Keobounphanh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng viếng nguyên Thủ tướng CHDCND Lào Sisavath Keobounphanh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân viếng Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Thủ tướng Chính phủ tại Tổng lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân viếng Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Thủ tướng Chính phủ tại Tổng lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh chia buồn với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh chia buồn với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chia buồn với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chia buồn với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân viếng Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Thủ tướng Chính phủ tại Tổng lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân viếng Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Thủ tướng Chính phủ tại Tổng lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục