Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank nhận giải thưởng cao quý Bông hồng Vàng 2025, tôn vinh nữ lãnh đạo xuất sắc của Vietcombank vì sự phát triển bền vững.
Bà Sanae Takaichi đã trở thành nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, và có thể trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.
Để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động nữ, cần có những thay đổi mang tính hệ thống để khuyến khích phụ nữ theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn ở cấp đại học và thậm chí sớm hơn.
Tính đến ngày 1/1/2024, chỉ có 23% các vị trí bộ trưởng trên thế giới do phụ nữ nắm giữ và tại 141 quốc gia, chưa đến 1/3 số bộ trưởng trong nội các là nữ.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ Việt Nam luôn tự tin, bản lĩnh, trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Bà Michele Bullock làm việc tại Ngân hàng Trung ương Australia từ năm 1985 và ở trong hội đồng quản trị của RBA trên cương vị phó thống đốc kể từ tháng 4/2022.
Các đại biểu quốc tế khẳng định Việt Nam là một trong những minh chứng tiêu biểu cho việc thúc đẩy vai trò và sự tham gia của phụ nữ trong các chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh.
Bà Nadia Calvino, Phó Thủ tướng thứ nhất-Bộ trưởng Kinh tế của Tây Ban Nha sẽ thay thế Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson vào vị trí là người đứng đầu IMFC và sẽ giữ chức vụ này trong 2 năm.
Dự án trị giá 9 triệu USD sẽ góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, gia tăng các cơ hội việc làm cho những phụ nữ muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực năng lượng.
Theo báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đang niêm yết trên HOSE, trong các doanh nghiệp hàng đầu có nữ lãnh đạo thì có đến 80% các doanh nghiệp có kết quả, hoạt động kinh doanh ổn định.
Ứng cử viên Hàn Quốc Yoo Myung-hee đã rút khỏi cuộc đua vào vị trí Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), mở đường cho ứng cử viên Nigeria, bà Ngozi Okonjo-Iweala.
Thủ tướng Prayut cho biết nhiều quan điểm đã được trao đổi với những kết luận hữu ích tại Phiên họp đặc biệt của Lãnh đạo ASEAN về “Trao quyền cho phụ nữ trong kỷ nguyên kỹ thuật số” vừa diễn ra.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng thách thức đối với phụ nữ trên nhiều phương diện đang gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, mang lại những hệ lụy đa chiều.
Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 37, Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo nữ ASEAN là một trong những hội nghị rất quan trọng, mang dấu ấn của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 chủ trì Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại hội nghị.
Thủ tướng nêu rõ, ngày nay, sự tham gia của phụ nữ vào vị trí lãnh đạo, quản lý, điều hành đang trở thành nhân tố không thể thiếu đối với sự phát triển của các quốc gia, các tổ chức, doanh nghiệp...
Vẫn tồn tại một khoảng cách trong việc tuyển dụng, trả lương, cơ hội thăng tiến giữa nam và nữ trong các doanh nghiệp, nguyên nhân là do những hạn chế liên quan đến chăm sóc gia đình của nữ giới.
Có nhiều phụ nữ đảm nhận vai trò lãnh đạo của một đất nước, trong đó phải kể đến Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg...
Tân Thủ tướng Anh Theresa May, là một người theo chủ nghĩa thực tế đã vượt qua những hỗn loạn trong cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề Brexit một cách bình yên vô sự.