Lãnh đạo TP.HCM tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng từ kiều bào

Cuộc gặp mặt là cơ hội để lãnh đạo Thành phố lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến đóng góp, hiến kế của kiều bào tham gia xây dựng, phát triển Thành phố trong tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế.
Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 13/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt lắng nghe ý kiến, sáng kiến của đại diện kiều bào trong xây dựng và phát triển Thành phố. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi gặp mặt.

Cùng dự còn có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu kiều bào tiêu biểu, đại diện cho các chuyên gia, trí thức, doanh nhân, Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Với mục đích khơi dậy, phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của kiều bào góp phần xây dựng, bảo vệ, phát triển Thành phố, cuộc gặp mặt là cơ hội để lãnh đạo Thành phố lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến đóng góp, hiến kế của kiều bào tham gia xây dựng, phát triển Thành phố trong tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế.

Tại buổi gặp mặt, các kiều bào là các chuyên gia, học giả, doanh nhân đã đóng góp ý kiến, giải pháp với lãnh đạo Thành phố giải quyết các thách thức thành phố đang gặp phải trong quá trình phát triển.

Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Lương Mô, kiều bào Nhật Bản, Giáo sư Đại học Hosei Tokyo đóng góp với Thành phố về "Cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh." Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hải Linh, kiều bào Hàn Quốc góp ý về “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc hình thành và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.”

Ông Hồ Văn Lâm, kiều bào Thái Lan, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Thái Lan-Việt Nam với nội dung “Phát triển kinh tế-môi trường đầu tư, phát triển giáo dục.” Kiến trúc sư Phan Tấn Lộc, kiều bào Pháp góp ý về "Chuyển đổi cấu trúc lãnh thổ theo hướng đa trung tâm”…

Lãnh đạo TP.HCM tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng từ kiều bào ảnh 1Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên phải) tặng quà cho đại diện kiều bào tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Các ý kiến, sáng kiến đóng góp của các chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào đều tập trung vào những lĩnh vực Thành phố đang ưu tiên phát triển như quy hoạch đô thị; xây dựng đô thị thông minh; ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển kinh tế thương mại, giao thông đô thị…

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trân trọng cảm ơn, ghi nhận ý kiến đóng góp của 11 trí thức, chuyên gia, doanh nhân kiều bào và chỉ đạo cụ thể các sở, ngành, đơn vị của Thành phố tiếp nhận, xem xét nghiên cứu, kết nối giải quyết theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, các chương trình, đề án phát triển Thành phố trong tương lai rất cần đến sự chung tay, góp ý, góp sức của kiều bào. Các ý kiến đóng góp của kiều bào đều thể hiện sự tâm huyết của bà con kiều bào với sự phát triển của Thành phố; sự mong muốn đóng góp của những người con đất Việt đối với quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Thành phố mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được những chia sẻ, đóng góp ý kiến của kiều bào cho quá trình xây dựng, phát triển Thành phố và cam kết sẽ luôn trọng thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của kiều bào, quyết tâm xây dựng Thành phố phát triển xứng đáng là nơi gửi gắm tâm huyết, tình cảm của kiều bào trên toàn thế giới.

Tối cùng ngày, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Họp mặt kiều bào mừng Xuân Canh Tý 2020” với sự tham dự của khoảng 900 kiều bào từ 25 quốc gia,vùng lãnh thổ trên thế giới về đón Tết Nguyên đán tại quê nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục