Vitas đã trình Bộ Công Thương và Chính phủ Chiến lược phát triển ngành dệt may giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2035, là cơ sở quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của ngành.
Theo thông tin của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 44,5 tỷ USD, xuất khẩu của Việt Nam giữ vị trí thứ 3 trên thế giới, sau Trung Quốc và Bangladesh.
Ngành Dệt may đang sử dụng khoảng 2,5 triệu lao động, tạo ra kim ngạch xuất khẩu 40 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt gần 20 tỷ USD và là ngành có thặng dư cao nhất trong các ngành xuất khẩu.
Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam mong muốn tất cả người lao động trực tiếp được tiêm vaccine và sau đó có thể nhân rộng ra để tiêm cho gia đình của họ.
Cách mạng Công nghiệp 4.0 là xu thế tất yếu hiện nay trên thế giới nhưng mức độ sẵn sàng của nhiều doanh nghiệp vẫn còn ở mức khiêm tốn, nhiều doanh nghiệp đang dậm chân ở mốc 2.0...
Theo Chủ tịch Hội Dệt May Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh, điều quan trọng đối với doanh nghiệp dệt may là phải xây dựng lực lượng lao động và con người 4.0 nhằm phát huy được công nghệ mới.
Theo đại diện Vinatex, đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết năm và xuất khẩu vào các thị trường lớn cũng như thị trường truyền thống đang có những dấu hiệu tích cực.