Trong năm 2024, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã mở rộng một số thị trường đi làm việc ở nước ngoài có mức thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt tại Australia và khu vực châu Âu.
Dự kiến đầu tháng 12, kỳ thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực phục vụ ăn uống đối với người lao động đi làm việc tại Nhật Bản theo Chương trình lao động kỹ năng đặc định sẽ được tổ chức.
Trong thời gian gần đây, Nhật Bản luôn là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất bởi có điều kiện làm việc, thu nhập hấp dẫn, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động Việt Nam.
Số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng năm 2022 cao gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Nhật Bản tiếp tục là thị trường dẫn đầu về số lao động tiếp nhận.
Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị Nhật Bản xem xét tiếp tục cải tiến, mở rộng các chương trình tiếp nhận thực tập sinh, chương trình lao động kỹ năng đặc định...
Thị trường Nhật Bản đã bắt đầu “mở cửa” tiếp nhận lao động Việt Nam trở lại, tuy nhiên, số lượng lao động sang Nhật Bản chưa nhiều và phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về phòng, chống COVID-19.
Nhật Bản tiếp tục là thị trường dẫn đầu trong tiếp nhập lao động Việt Nam và với bản ghi nhớ hợp tác vừa được ký kết, lao động sang Nhật Bản làm việc sẽ có mức lương, đãi ngộ tốt hơn.
Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Nhật Bản đã trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác về việc đưa lao động kỹ năng đặc định Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản.