Hiện người lao động đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp có 2 nhóm là tự nghỉ việc hoặc doanh nghiệp cho nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh. Số người lao động bị mất việc do dịch chiếm hơn 60%.
Ngành Bảo hiểm xã hội đã thay đổi các quy trình, cũng như hình thức hỗ trợ nhằm đảm bảo cho người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, vượt qua giai đoạn khó khăn bởi dịch COVID-19.
Trên 150.300 người bị ảnh hưởng do dịch ở Trà Vinh được hỗ trợ gồm người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo; lao động không có hợp đồng, lao động bị mất việc.
Nguồn lực của Nepal quá hạn chế, ngay cả một cửa khẩu bận rộn nhất là Kaiali cũng chỉ có thể xét nghiệm khoảng 250 ca mỗi ngày; tỷ lệ bác sỹ trên đầu người của quốc gia này là 8/10.000.
Với quy mô dư nợ lớn, ở đợt giảm lãi suất cho vay này BIDV dự kiến giảm khoảng từ 2.400 đến 3.000 tỷ đồng thu nhập để hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19.
Khi mà cuộc chiến chống COVID-19 có khả năng sẽ còn kéo dài thì bây giờ chính là lúc bắt đầu thực hiện các giải pháp đồng bộ để giảm thiểu những tác động tiêu cực của COVID-19 tới doanh nghiệp.
Các cấp công đoàn đã bảo lãnh cho 1.813 hộ gia đình công nhân, viên chức vay vốn, giải quyết việc làm cho 2.320 lao động với mức thu nhập từ 1-1,5 triệu đồng/người/tháng.