Những buổi quây quần giản dị bên nhau, hát Quốc ca, treo lá cờ đỏ sao vàng trên công trường là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để kỹ sư và người lao động Việt vững vàng nơi đất khách.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hai bên trong việc kết nối, tuyển dụng minh bạch và hiệu quả, giúp người lao động Việt Nam được làm việc ổn định, an toàn.
N.C.A (sinh năm 2001) và Đ.V.V (sinh năm 2004) sang Nhật Bản làm việc theo chương trình thực tập sinh đang trong tình trạng hôn mê, mất ý thức, trong đó một lao động bị bỏng độ 3, cấp độ nặng nhất.
Liên quan đến vụ việc một công ty Nhật Bản không trả lương cho người lao động Việt Nam, Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đã xuống địa phương để hỗ trợ lao động giải quyết vấn đề này.
Bên cạnh việc phát triển tốt các thị trường truyền thống, điểm sáng của công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng năm 2023 là đã mở thêm nhiều cơ hội việc làm tại các nước châu Âu.
Đài truyền hình NHK đưa tin Tỉnh trưởng tỉnh Ibaraki, ông Oigawa Kazuhiko, dự kiến sẽ có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 25-27/11 tới để ký biên bản ghi nhớ giữa hai bên.
Trưởng phòng Lãnh sự Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga dẫn đầu đoàn công tác đã xuống Công ty TNHH TOM MODA - nơi bị tố cáo đang bóc lột hàng chục công nhân Việt - để tìm hiểu rõ vụ việc.
Trong bốn tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam xuất khẩu là 33.694 người, số lượng này chắc chắn sẽ tiếp tục tăng khi đang có thêm nhiều cơ hội đi làm việc ở các thị trường mới
Chiều 16/3, Ban Quản lý lao động Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật đề nghị công ty First Cardea xem xét và thực thi những biện pháp đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.
Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Thế Hiệp ngày 13/2 khẳng định hiện nay Đại sứ quán đang hỗ trợ công ty Thăng Long và nhóm 19 lao động trên để tìm cách giải quyết tranh cãi trên.
Ngày 20-21/2, hàng trăm lao động Việt làm việc ở Khu Hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) và một số bạn bè quốc tế có buổi gặp mặt nhân Tết cổ truyền.
Ngày 28/12, 7 lao động của tỉnh Bắc Kạn trong tổng số 20 lao động Việt Nam gặp khó khăn tại Saudi Arabia và có nguyện vọng hồi hương đã về đến Thành phố Hồ Chí Minh
Các cuốn Cẩm nang đặc biệt này sẽ bao gồm các thông tin quan trọng về nhiều đề tài từ luật lao động và quyền của người lao động, cho đến các phong tục tập quán tại nước đến và những thuật ngữ bổ ích t
Theo số liệu từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tính đến chiều nay (17/8), đã có thêm 89 lao động Việt Nam từ vùng chiến sự Tripoli của Libya về nước an toàn.
Lao động trở về Việt Nam từ Libya chưa kịp vui mừng vì an toàn thoát khỏi vùng chiến sự đã phải đối mặt với nỗi lo trả những món nợ chi phí trước khi đi xuất khẩu lao động.
Những lao động trở về nước từ Libya sẽ được công ty phái cử hỗ trợ lộ phí về quê và sẽ được ưu tiên đi làm việc ở nước ngoài theo các đơn hàng khác của công ty mà không mất phí, nếu có nguyện vọng.
Trưa nay 10/8, có thêm 184 lao động từ Libya đã về đến sân bay Nội Bài, nâng tổng số lao động trở về Việt Nam lên 453 người, trong đó có 29 lao động trở về từ hai vùng nội chiến Tripoli và Benghazi.