Lào ủng hộ lập hiệp hội các nước xuất khẩu gạo

Ngày 15/8, người phát ngôn Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN 41, cho biết phía Lào ủng hộ thành lập hiệp hội các nước xuất khẩu gạo.
Ngày 15/8, quan chức phụ trách quan hệ công chúng hàng đầu của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 41, ông Chaiya Yimvilai, cho biết phía Lào đã bày tỏ sự ủng hộ Việt Nam và Thái Lan đi đầu trong việc thành lập một hiệp hội các nước xuất khẩu gạo.

Theo ông Chaiya, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Lào, Nam Viyaketh đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc thành lập hiệp hội này khi gặp Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Porntiva Nakasai sáng 15/8 bên lề Hội nghị AEM và các cuộc họp liên quan, diễn ra từ ngày 13 đến 16/8 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Ông Chaiya cho biết hiệp hội được đề xuất thành lập này sẽ bao gồm các thành viên của Tổ chức Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) là Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam.

Mục tiêu hoạt động chính của hiệp hội là nhằm bình ổn giá gạo. Các nước liên quan cũng sẽ tìm cách đẩy nhanh tiến trình thành lập để hiệp hội này bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2010 với chi phí hoạt động ban đầu sẽ do chính phủ các nước hỗ trợ.

Hiện lượng gạo xuất khẩu của các nước Việt Nam, Campuchia và Thái Lan được cho là chiếm khoảng 50% tổng sản lượng gạo xuất khẩu hàng năm trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục