Đối với các trường hợp từ các địa phương khác đến/về thành phố thực hiện đăng ký trên hệ thống trực tuyến của quốc gia hoặc của Đà Nẵng và phải xét nghiệm tùy theo cấp độ dịch của địa phương.
Toàn tỉnh hiện chỉ còn 4 trường hợp đang điều trị, trên 2.200 trường hợp đang cách ly, trong đó 1.139 người cách ly tại nhà, 514 trường hợp cách ly tập trung tại khách sạn.
Theo PGS-TS Nguyễn Thị Liên Hương, việc cách ly trường hợp F1 tại nhà có một số thuận lợi cho địa phương cũng như cho chính người cách ly, trong đó có việc giảm tải cho các khu vực cách ly tập trung.
Tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 đã và đang truy vết, thực hiện cách lý phù hợp đối với trường hợp tiếp xúc với F0 tại tỉnh Quảng Ngãi.
Tại sân bay Nội Bài, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã tổ chức thực hiện phân luồng riêng đối với những người đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên.
Theo Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, thành phố đang khẩn trương xây dựng kịch bản để xử lý tình huống khi thành phố có số lượng F1 tăng đột biến, từ 200-500 trường hợp, thậm chí 1.000 trường hợp.
Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ được thực hiện bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, nếu có kết quả dương tính, mẫu bệnh phẩm sẽ được thực hiện lại bằng xét nghiệm PCR Realtime để khẳng định.
Tính đến 16 giờ ngày 6/5, địa phương đã ghi nhận 27 trường hợp mắc COVID-19; trong đó 25 trường hợp cư trú tại tỉnh Vĩnh Phúc, 2 trường hợp nhập cảnh; thành phố Vĩnh Yên ghi nhận có 11 mắc COVID-19.
Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình, ông Nguyễn Đức Cường, trấn an người dân không nên quá lo lắng, hoang mang khi bệnh nhân số 1291 tái dương tính với virus SARS-CoV-2.