Dù trải qua nhiều thăng trầm, chùa Phúc Khánh vẫn giữ được nét kiến trúc phong kiến thời xưa với diện mạo và kết cấu chung hướng đến những nét đẹp bình dị, mộc mạc mà uy nghiêm.
Lễ cầu siêu diễn ra sáng 20/7 tại chùa Phật Tích Luang Prabang, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam và Lào đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và hạnh phúc của hai dân tộc Việt Nam-Lào anh em.
Nghĩa trang huyện Vị Xuyên hiện là nơi yên nghỉ của 1.853 liệt sỹ, có 1 ngôi mộ tập thể các liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Thượng tọa Thích Minh Quang kêu gọi thế hệ trẻ phát huy truyền thống của cha anh bảo vệ vững chắc Tổ quốc bao gồm đất liền, vùng trời, vùng biển, hải đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động phật sự và thiện sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển giá trị văn hóa truyền thống của Phật giáo trong đời sống xã hội.
Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi, trong 7 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 75 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 78 người chết, 28 người bị thương.
Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ là dịp để những người lính đang sinh sống, làm việc ở Đức gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm xưa, dành sự quan tâm, tri ân đến các gia đình liệt sỹ, thương binh...
Tối 27/7, tại thủ đô Warsaw, Đại sứ quán Việt Nam và Câu lạc bộ Cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ ( 27/7/1947- 27/7/2019).
Ngày 7/4, tại chùa Phụng Ân, thủ đô Seoul, Hội Phật tử Việt Nam ở Hàn Quốc tổ chức lễ cầu an vì hòa bình và quốc thái dân an, tưởng nhớ những đồng bào và chiến sỹ không tiếc máu xương bảo vệ Tổ quốc.
Lễ cầu siêu tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại chùa Trúc Lâm Kharkov là tấm lòng tri ân của những người con xa xứ luôn hướng về quê hương đất nước.
Thượng tọa Thích Phật Đạo cùng các tăng ni phật tử và bà con Việt kiều tại Thụy Điển bày tỏ sự tri ân và cầu siêu cho vong linh 64 anh hùng liệt sỹ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma được siêu thoát.
Đại lễ Vu lan báo hiếu và lễ cầu siêu cho đồng bào và các anh hùng chiến sỹ đã hy sinh được tổ chức trang trọng tại chùa Phổ Phước (tên tiếng Thái là Wat Kusol Samakorn) ở thủ đô Vương quốc Thái Lan.
Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại chùa Từ Ân ở Berlin với sự tham dự của nhiều Phật tử, đại diện Hội cựu chiến binh và một số hội đoàn cộng đồng người Việt sở tại.
Lễ hội kéo dài đến hết ngày 29/4 với nhiều nghi thức như lễ thay y, lễ cầu siêu và thả hoa đăng, lễ cầu "Quốc thái, dân an," lễ tế cổ truyền, lễ dâng hương tạ Mẫu, lễ hoàn kinh...
Đông đảo bà con người Việt Nam đang sống, học tập và làm việc tại Campuchia đã tới dự buổi lễ trang trọng do Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Battambang và Ban trị sự chùa Phước Long tổ chức.
Ngày 31/8, Thành hội Phật giáo Hải Phòng, Giáo hội Phật giáo huyện Tiên Lãng đã tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm hơn 2 triệu đồng bào Việt Nam chết đói năm Ất Dậu 1945.
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Tổ đình Vĩnh Nghiêm tổ chức chương trình Đại lễ cầu siêu-Tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ ở chùa Vĩnh Nghiêm.
Cùng với lễ kỷ niệm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2259, tại chùa Trúc Lâm Kharkov đã diễn ra Lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc chiến đầu vì chủ quyền biên giới hải đảo.
Lễ cầu siêu cho anh linh các liệt sỹ hy sinh cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước đã được tổ chức trang trọng tại chùa Phổ Phước, trung tâm Bangkok.