Lễ hội Gióng có đủ các yếu tố là di sản văn hóa

Trưởng Đại diện UNESCO Hà Nội cho rằng Hội Gióng có đủ các yếu tố đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội đánh giá Hội Gióng có đầy đủcác yếu tố để đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể củanhân loại.

“Tôi đã có một sự trải nghiệm thật là tuyệt vời. Các màn trình diễn đầy màusắc và có tính tín ngưỡng cao. Lễ hội được tổ chức công phu theo từng bước cótrật tự, nguyên tắc. Tôi thấy niềm đam mê của những người tham gia lễ hội này.”

Bà Katherine Muller Marin, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội, đã nhận xét khi chứng kiến buổi diễn tập Lễ hội Gióng ngày 19/4, tại khu di tích ĐềnGióng, xã Phù Đổng, Gia Lâm (Hà Nội).

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huylễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại” do Ủyban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Quốc giaUNESCO Việt Nam phối hợp tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 tại Hà Nội.

Buổi diễn tập tái hiện Trận đánh cờ ở Soi Bia (trận đánh làm bia để đời), mộttrong 2 trận đánh diễn ra trong Ngày hội trận của Lễ hội Gióng-Đền Phù Đổng(9/4 âm lịch).

Buổi diễn tập thu hút sự tham gia của khoảng 5.000 người dân địaphương, với đầy đủ các nghi thức như tế Thánh tại đền Thượng, rước xe longmã-biểu tượng linh thiêng nhất của hội Gióng, rước kiệu 28 “cô tướng” đóng vaitướng giặc Ân suốt dọc triền đê nối kết các thôn làng trong xã Phù Đổng, trảmtướng, khao quân.

Đánh giá cao sự tham gia của cộng đồng trong Hội Gióng, Trưởng Đại diện Vănphòng UNESCO Hà Nội chia sẻ, những người dân nơi đây đã chuẩn bị rất nhiều nhânlực và vật lực để trình di sản văn hóa này lên UNESCO. Đặc biệt, sự tham gia củacộng đồng rất quan trọng, bởi đây là một trong những yêu cầu đặt ra đối với disản đệ trình.

Từng tham dự Lễ hội Gióng-Đền Sóc (mùng 6 tháng Giêng Canh Dần) và nay là buổidiễn tập Lễ hội Gióng-Đền Phù Đổng, bà Katherine Muller Marin cho biết: "Khi tham gialễ hội, tôi có thể hiểu được các quy trình tổ chức lễ hội theo tín ngưỡng dângian là thế nào và nhận thấy hội Gióng có đầy đủ các yếu tố để đệ trình lênUNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hội Gióng có mộttiềm năng rất lớn."

Trước đó, ngày 4/8/2009, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùngđã đồng ý để Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lập Hồ sơ Lễ hội Gióng trìnhUNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngày31/8/2009, hồ sơ đề cử Lễ hội Gióng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loạiđã hoàn thành và được gửi tới trụ sở UNESCO tại Paris (Pháp).

Là lễ hội lớn và đặc sắc tưởng nhớ Thánh Gióng, trong “tứ Thánh bất tử” của tínngưỡng dân gian Việt Nam, Lễ hội Gióng diễn ra ở nhiều địa điểm thuộc địa bàn HàNội và khu vực lân cận.

Ban soạn thảo đã lấy tâm điểm là Lễ hội Gióng ở Đền PhùĐổng (Gia Lâm) và Lễ hội Gióng ở Đền Sóc (Sóc Sơn) làm căn cứ xây dựng hồ sơ Lễhội Gióng trình UNESCO. Vùng phụ cận là một số xã thuộc huyện Từ Liêm, huyệnThường Tín và quận Long Biên có Lễ hội Gióng./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.