Lễ hội Tràng An còn được biết đến là Lễ mở cửa rừng được tổ chức thường niên, là nét văn hóa đặc sắc, gắn liền với các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.
Lễ hội Tràng An 2024 được tổ chức để tưởng nhớ, tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, người có công trấn ải Sơn Nam bảo vệ bờ cõi đất nước, thời Hùng Vương thứ 18, ngày nay gọi là Cố đô Hoa Lư.
Sau nhiều năm tổ chức với quy mô nhỏ gọn nhằm phòng chống dịch COVID-19, năm nay, Lễ hội Tràng An được tổ chức với quy mô lớn hơn với sự tham dự của đông đảo nhân dân và du khách thập phương.
Ngày 17/4, tại Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình), Lễ hội Tràng An - Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương năm 2022 đã chính thức khai mạc.
Lễ hội Tràng An được tổ chức thường niên nhằm tri ân và tưởng nhớ đức Thánh Quý Minh Đại Vương, các đời vua Trần cùng các bậc tiền nhân có công xây dựng, bảo vệ đất nước, phù trợ quốc thái, dân an.
Lễ hội Tràng An tái hiện lịch sử Việt Nam qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần tại mảnh đất Cố đô, nơi làm căn cứ địa chống giặc ngoại xâm với thành là núi, đường là sông, cung điện là hang động.
Sáng 29/4, tại Ninh Bình khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2018 với chủ đề “Tràng An hội tụ di sản ASEAN,” nhằm tưởng nhớ và tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương và các vị vua thời Trần.
Lễ hội Tràng An năm 2018 có chủ đề "Tràng An kết nối di sản" được tổ chức với quy mô lớn hơn những năm trước, đúng vào dịp tỉnh Ninh Bình tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt.