Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại CH Séc

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã trang trọng tổ chức mở sổ tang và lễ viếng, tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu.
Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại CH Séc ảnh 1Lễ viếng, tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. (Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN)

Ngày 14/8 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Prague, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã trang trọng tổ chức mở sổ tang và lễ viếng, tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu.

Theo phóng viên TTXVN tại Prague, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Thái Xuân Dũng đã chủ trì buổi lễ, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện lãnh đạo Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu và Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, các hội đoàn thể, du học sinh Việt Nam tại Cộng hòa Séc. 

Trong không khí thành kính và trang nghiêm, Đại sứ Thái Xuân Dũng đã đọc điếu văn về thân thế, sự nghiệp và công lao đóng góp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư.

[Lãnh đạo một số nước chia buồn về việc nguyên TBT Lê Khả Phiêu từ trần]

Đại diện cơ quan ngoại giao Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc đã ghi sổ tang. Trong sổ tang, Đại sứ Thái Xuân Dũng viết: “Đảng ủy và Cơ quan đại diện Việt Nam tại Cộng hòa Séc vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người đã có nhiều cống hiến xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.”

Cùng ngày, đại diện Đoàn Ngoại giao và các cơ quan sở tại, đại diện cơ quan ngoại giao tại Cộng hòa Séc: Liên bang Nga, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tây Ban Nha, Pakistan, Kuwait, Iraq...cùng đại diện hội đoàn thể cộng đồng người Việt Nam, đã đến viếng và ghi sổ tang bày tỏ tình cảm tiếc thương và chia buồn sâu sắc tới chính phủ và Nhân dân Việt Nam cũng như gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc treo cờ rủ, tổ chức lễ viếng và mở sổ tang trong trong ngày 14/8 (từ 9h-16h theo giờ địa phương) để đại diện các cơ quan, tổ chức của nước sở tại, đại diện ngoại giao đoàn và cộng đồng người Việt tại Séc đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục