Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ngày 15/3, hơn 12.000 người đã rời khỏi khu vực bị lực lượng nổi dậy chiếm đóng ở Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus của Syria.
Ngày 25/2, quân đội Syria đã tiến hành nhiều cuộc không kích mới nhằm vào vùng đất do phe nổi dậy kiểm soát tại khu vực Đông Ghouta, bất chấp yêu cầu của HĐBA về một lệnh ngừng bắn không trì hoãn.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia tuyên bố Nga sẽ phối hợp với các bên tham chiến tại Syria nhằm đảm bảo việc áp dụng tức thì một lệnh ngừng bắn trên toàn Syria.
Trung tâm Hòa giải Syria thuộc Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/12 cho biết Ủy ban Nga-Thổ Nhĩ Kỳ về lệnh ngừng bắn ở Syria đã ghi nhận bốn vụ vi phạm lệnh ngừng bắn trong 24 giờ qua.
Mỹ đã lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ đồng hồ ở miền Nam Syria, đồng thời kêu gọi chính quyền Syria tôn trọng các cam kết của họ trong quãng thời gian này.
Phó Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Nga cho biết dự thảo Hiến pháp Syria do Nga đề xuất có tính đến lợi ích của chính quyền cũng như phe đối lập.
Một nguồn tin giấu tên cho biết lệnh ngừng bắn vừa đạt được tại Wadi Barada tuy chỉ kéo dài vài giờ, nhưng được tất cả các nhóm phiến quân có vũ trang tham gia.
Liên hợp quốc đã lập một ủy ban "độc lập và nội bộ" để điều tra về vụ tấn công nhằm vào đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo ở Syria làm ít nhất 18 người thiệt mạng hồi tháng trước.
Giáo hoàng Francis kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Syria để tạo điều kiện thuận lợi sơ tán dân thường, đặc biệt là trẻ em, sau các vụ không kích gây nhiều thương vong tại thành phố Aleppo.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, đã xảy ra giao tranh và nã pháo ở khu vực phía Đông thủ đô Damascus đêm 2/5, bất chấp một lệnh ngừng bắn tạm thời.
Điều phối viên đại diện cho lực lượng đối lập Syria kêu gọi các cường quốc thế giới khẩn trương nhóm họp nhằm đánh giá lại lệnh ngừng bắn mà ông cho rằng không còn hiệu lực.