LHQ gia hạn hoạt động của cơ quan chống khủng bố

Ngày 17/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí gia hạn thêm 4 năm hoạt động của Ban chấp hành Ủy ban Chống khủng bố.
LHQ gia hạn hoạt động của cơ quan chống khủng bố ảnh 1Vũ khí, đạn dược thu giữ từ những kẻ khủng bố được trưng bày ở Kabul, Afghanistan ngày 10/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 17/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí gia hạn thêm 4 năm hoạt động của Ban chấp hành Ủy ban Chống khủng bố (CTED), một cơ quan có chức năng như phái bộ chính trị đặc biệt của Liên hợp quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, nghị quyết của Hội đồng Bảo an nêu rõ CTED, có nhiệm vụ cố vấn cho Ủy ban Chống khủng bố trợ giúp các nước thành viên ngăn ngừa các hành động khủng bố, sẽ tiếp tục hoạt động tới ngày 31/12/2017.

Hội đồng Bảo an đã thành lập ủy ban này sau các cuộc tấn công khủng bố vào nước Mỹ hồi tháng 9/2001 theo tinh thần nghị quyết 1373, trong đó bắt buộc các nước thành viên phải hình sự hóa các hình thức hậu thuẫn khủng bố và chia sẻ thông tin về các nhóm cực đoan có âm mưu tấn công khủng bố.

CTED có nhiệm vụ thực thi các quyết định của ủy ban và tiến hành các đánh giá đối với mỗi nước thành viên.

Hội đồng Bảo an nhấn mạnh “vai trò quan trọng của CTED trong Liên hợp quốc” nhằm đánh giá các vấn đề, xu hướng liên quan đến thực hiện các nghị quyết 1373 và 1624.

Được phê chuẩn năm 2005, nghị quyết 1624 kêu gọi tất cả các nước thành viên thực hiện phòng ngừa và ngăn cấm việc kích động các hành động khủng bố, tăng cường hợp tác quốc tế và kiểm soát biên giới cũng như thúc đẩy đối thoại và hiểu biết giữa các nền văn minh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục