Tuy nhiên, ông Ban Ki-moon kêu gọi toàn thế giới không được quên rằngvẫn còn quá nhiều người nghèo đói, không được học hành và không đượcchữa bệnh.
Ông Ban Ki-moon nêu rõ hành động thiết thực nhất để kỷ niệm Ngàythế giới chống đói nghèo năm nay là cộng đồng quốc tế cùng chung taythực hiện đồng thời hai nhiệm vụ liên quan mật thiết với nhau, đó làphấn đấu hoàn thành Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và xây dựngChương trình nghị sự phát triển sau năm 2015, trong đó phải ưu tiên tốiđa cho mục tiêu thanh toán nạn đói nghèo và bần cùng.
Ông Ban Ki-moon cho rằng một trong những cơ sở quan trọng để pháttriển bền vững là phải thanh toán được nạn đói nghèo.
Ông Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại trước thực trạng đội quân những ngườinghèo đói trên thế giới hiện nay đã lên tới hơn 1,2 tỷ người, và rấtnhiều thanh niên bị thất nghiệp, hoặc không được học những kỹ năng làmviệc cơ bản để gia nhập thị trường lao động toàn cầu.
Ngoài ra, theo ông, khoảng cách giàu nghèo trên thế giới ngày càngtăng, làm cho người nghèo ngày càng trở nên bần cùng hơn, và chínhnhững người này đang chịu tác động nhiều nhất từ tình trạng biếnđổi khí hậu, dịch bệnh ...
Ông cho rằng để xây dựng được một thế giới như mong muốn của conngười, các quốc gia cần có ngay những biện pháp hữu hiệu và thiếtthực nhất để giải quyết vấn nạn đói nghèo.
Theo ông Ban Ki-moon, đây là điều thế giới hoàn toàn có thể làmđược nếu biết cùng nhau hợp sức, chia sẻ và cùng hướng tới mục tiêuchung là xây dựng một thế giới thịnh vượng, công bằng, bình đẳng vàmột cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, vui tươi cho tất cả mọi người./.