LHQ thảo luận "Thập kỷ chuyển đổi của châu Phi"

Dù khó đạt MDG vào đúng 2015, song châu Phi cần mở rộng tầm nhìn phát triển với sự tham vấn thích hợp và kịp thời của các đối tác.
Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (AU) nhấn mạnh mặc dù khó đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) đúng hạn vào năm 2015, song các nước châu Phi cần mở rộng tầm nhìn phát triển sau mốc thời gian này với sự tham vấn thích hợp và kịp thời của tất cả các đối tác.

Tại diễn đàn “Thập kỷ chuyển đổi của châu Phi” diễn ra ngày 9/4 tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia nhằm thảo luận tiến độ thực hiện các MDG tại châu lục này, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Thư ký chấp hành Ủy ban Liên hợp quốc về kinh tế châu Phi (ECA) Abdoulie Janneh, nêu rõ rằng nếu như 10 năm trước đây, tạp chí The Economist từng nhận định châu Phi là “lục địa vô vọng” thì ngày nay, sau 10 năm thực hiện chương trình của Liên hợp quốc "Đối tác mới vì sự phát triển của châu Phi (NEPAD)," chính tạp chí này đã ca ngợi “châu Phi đang trỗi dậy."

NEPAD có vai trò then chốt thúc đẩy sự chuyển đổi nhanh chóng này của lục địa Đen cùng với sự đóng góp tích cực của các cơ quan Liên hợp quốc thông qua các ưu tiên: phát triển cơ sở hạ tầng, quản trị, phát triển xã hội và nguồn nhân lực, đô thị hóa, dân số và môi trường, an ninh lương thực và phát triển nông thôn, khoa học công nghệ, hòa bình và an ninh, tiếp cận công nghiệp, buôn bán và thị trường, luật sư và truyền thông.

Liên hợp quốc, AU và các nước châu Phi cần thúc đẩy thập kỷ sắp tới như là thời kỳ củng cố và tăng cường hỗ trợ chương trình NEPAD. Nhiều nước châu Phi đã đạt được thành công trong thực hiện các MDG 2015, nhưng tiến bộ đạt được không đồng đều giữa các nước và các MDG. Vì vậy, tầm nhìn sau MDG 2015 cần tăng cường ý chí chính trị mạnh mẽ và xác định những ưu tiên đúng trong chương trình nghị sự phát triển.

Liên minh châu Phi nhấn mạnh tầm nhìn sau MDG 2015 bao gồm bốn ưu tiên. Một là các nước châu Phi phải giữ vai trò quyết đoán hơn trong khi định hình chương trình phát triển sau MDG 2015 để hình thành tầm nhìn và chiến lược chung. Hai là chương trình nghị sự sau MDG 2015 phải bắt nguồn từ các ưu tiên phát triển quốc gia với các mục tiêu phản ánh tốt hơn đặc thù của mỗi quốc gia.

Ba là châu Phi cần đầu tư vào thống kê để có thể xây dựng được hệ thống dữ liệu thống kê chất lượng, tương hợp và kịp thời phục vụ cho hoạch định chính sách. Bốn là các nước châu Phi cần nhấn mạnh việc phát triển và thực hiện các chính sách và chiến lược quốc gia nhằm đạt được các khuôn khổ phát triển mới.

Các chính sách này cần tập trung vào những lĩnh vực then chốt như đào tạo được đội ngũ lãnh đạo có năng lực xứng đáng để lãnh đạo quốc gia, quản trị tốt, huy động nguồn lực trong nước, việc làm cho phụ nữ và thanh niên, nâng cao năng lực quốc gia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục