Libya: Liên minh NFA quyết định rút khỏi Quốc hội

Liên minh các lực lượng dân tộc tại Libya rút khỏi Quốc hội để phản đối việc trì hoãn thành lập một ủy ban soạn thảo hiến pháp mới.
Tại Libya, Liên minh các lực lượng dân tộc (NFA) theo đường lối tự do ngày 7/1 đã quyết định rút khỏi Quốc hội để phản đối việc trì hoãn thành lập một ủy ban soạn thảo hiến pháp mới.

NFA chiếm 39 trong tổng số 80 ghế dành cho các chính đảng trong Quốc hội Libya.

Ngoài lý do trên, NFA còn cho biết Quốc hội hoạt động lộn xộn và thiếu an ninh, các phiên họp thường xuyên bị gián đoạn bởi người biểu tình xông vào, cố tình gây ảnh hưởng đến việc ra các quyết định.

Ông Ibrahim Al-Gheriani, người đứng đầu NFA, cho biết liên minh tạm thời rút khỏi Quốc hội cho đến khi các yêu cầu được đáp ứng.

NFA mong muốn các nghị sỹ được đảm bảo an ninh tốt hơn và ủy ban hiến pháp phải do người dân trực tiếp bầu ra.

Cùng ngày, Đài phát thanh Mosaique FM đưa tin Tunisia và Libya vừa đạt được thỏa thuận đảm bảo an ninh tại biên giới hai nước, cùng cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho vấn đề đi lại và quá cảnh hàng hóa.

Thủ tướng Tunisia Hamadi Jebali đến thủ đô Tripoli của Libya ngày 7/1 nhằm thảo luận về việc đóng hai cửa khẩu biên giới quan trọng do những tranh chấp thương mại và tình hình bất ổn gia tăng.

Hai ngày trước đó, nhiều người biểu tình Tunisia đã đốt lốp xe và chặn tuyến đường tới thị trấn biên giới Ben Guerdane, phản đối việc đóng cửa khẩu Ras El Jedir.

Nạn buôn lậu đã gia tăng ở khu vực biên giới Tunisia-Libya thời gian gần đây, khiến chính quyền Tunisia đặc biệt lo ngại về tình trạng buôn lậu vũ khí ở vùng này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục