Liên Hợp quốc cảnh báo tình trạng người Malaysia kết hôn quá sớm

Liên hợp quốc cảnh báo rằng quá nhiều người Malaysia kết hôn sớm, ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe mà còn đối với cơ hội phát triển của họ trong lực lượng lao động sản xuất.
Liên Hợp quốc cảnh báo tình trạng người Malaysia kết hôn quá sớm ảnh 1Cặp đôi Malaysia kết hôn khi chú rể mới 17 tuổi và cô dâu 15 tuổi. (Nguồn: straitstimes.com)

Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Malaysia Michelle Gyles-McDonnough cảnh báo rằng quá nhiều người Malaysia kết hôn sớm, ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe mà còn đối với cơ hội phát triển của họ trong lực lượng lao động sản xuất. Bà nói, hôn nhân "quá sớm" thường liên quan đến giới trẻ dưới 18 tuổi.

Phát biểu với báo giới sau lễ công bố báo cáo Tình trạng dân số thế giới năm 2014 của Quỹ dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) tại Kuala Lumpur ngày 16/12, bà Gyles-McDonnough cho biết, cuộc điều tra dân số năm 2010 cho thấy khoảng 80.000 phụ nữ đã lập gia đình trong cả nước ở độ tuổi từ 15 đến 19, trong khi con số tương ứng của những người đàn ông trẻ tuổi lập gia đình là 70.000.

"Có rất nhiều người trẻ tuổi đã kết hôn quá sớm, đặt sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần vào tình trạng rủi ro bởi vì họ phải gánh vác những trách nhiệm của người đã lập gia đình," bà Gyles-McDonnough nói thêm rằng các cặp vợ chồng kết hôn quá trẻ không được trang bị để trở thành một phần của một lực lượng lao động sản xuất trong một quốc gia có thu nhập cao, thay vào đó, họ trở nên sống một cuộc sống phụ thuộc.

Ngoài ra, tảo hôn, thường dẫn đến mang thai sớm, có liên quan đến các trường hợp tử vong do biến chứng phát sinh trong quá trình mang thai và sinh con.

Theo báo cáo, hiện có 1,8 tỷ người trẻ trong độ tuổi từ 10 và 24 trên toàn thế giới, hầu hết trong số họ sinh sống tại các nước đang phát triển. Những cuộc hôn nhân trẻ em là một trong số những thách thức của các nước này, trong đó có Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục