Theo báo cáo của Cục Thống kê, tỷ lệ không biết chữ ở các dân tộc thiểu số nói chung là 15,1% trong khi đó tỷ lệ này đối với các dân tộc rất ít người (dưới 10.000 người) là 32,8%.
Điện Biên là địa phương thứ 7 trong cả nước được Quỹ Dân số LHQ tại Việt Nam lựa chọn triển khai mô hình Ngôi nhà Ánh Dương, góp phần bảo vệ những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực.
Riêng tại Ấn Độ, số người trên 60 tuổi sẽ tăng từ mức 149 triệu người vào năm 2022 lên 347 triệu người vào năm 2050. Đến năm 2046, số người cao tuổi tại Ấn Độ sẽ vượt qua số trẻ em dưới 14 tuổi.
Để đạt được các mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra, Việt Nam cần có số liệu thống kê chất lượng, đáng tin cậy làm cơ sở cho hoạch định chính sách, giúp giám sát tiến trình triển khai các mục tiêu này.
Độ tuổi kết hôn hợp pháp của phụ nữ ở Nepal là 20 tuổi, ở Ấn Độ, Sri Lanka và Bangladesh là 18 tuổi và ở Afghanistan là 16 tuổi, ở Pakistan cũng là 16 tuổi.
Trong một thế giới lý tưởng, 8 tỷ người có nghĩa là 8 tỷ cơ hội cho một xã hội lành mạnh hơn, mà việc bảo đảm các quyền và lựa chọn cho tất cả mọi người sẽ góp phần củng cố xã hội đó.
Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực cải thiện sức khỏe sinh sản cũng như kế hoạch hóa gia đình.
Theo UNFPA, mỗi ngày, có hàng ngàn trẻ em gái trở thành cô dâu. Hơn 650 triệu phụ nữ và trẻ em gái hiện đã kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng trước sinh nhật lần thứ 18.
Bạo lực là vấn đề còn ẩn khuất trong xã hội Việt Nam khi có 90,4% nạn nhân của bạo lực giới không tìm kiếm bất kỳ sự trợ giúp nào và một nửa trong số đó chưa từng kể với ai về tình trạng của mình.
Bà Naomi Kitahara - Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết UNFPA sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đẩy nhanh quá trình thay đổi, hướng tới một hệ thống đăng ký và thống kê hộ tịch hiện đại, tiến bộ.
UNFPA phối hợp cùng các bộ, ngành, tổ chức của Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh dịch COVID-19.
Với vai trò mới là Đại sứ thiện chí của UNFPA, siêu mẫu Vodianova có sứ mệnh quảng bá thông điệp toàn cầu về việc bình thường hóa những cuộc thảo luận về vấn đề sức khỏe sinh sản và tình dục phụ nữ.
Sự hợp tác giữa UNFPA tại Việt Nam và Trung ương Đoàn trong việc hỗ trợ người cao tuổi ở các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt bắt nguồn từ ý tưởng gắn kết thanh niên với người cao tuổi.
Theo Báo cáo Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019, cứ 3 phụ nữ đã kết hôn thì có gần 2 người (gần 63%) bị một hoặc hơn một hình thức bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần...
Bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp là nét đặc trưng trong gói hỗ trợ nhân đạo toàn diện của UNFPA nhằm bảo vệ sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản cũng như bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái.
Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đang nỗ lực hỗ trợ Chính phủ Việt Nam khôi phục, cải thiện cuộc sống của các nạn nhân lũ lụt, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất.
Karex Bhd, công ty có trụ sở tại bang Selangor, nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới, đã phải tạm thời đóng cửa vì COVID-19, dẫn đến sự thiếu hụt khoảng 100 triệu chiếc bao cao su.
Tại Việt Nam, theo con số ước tính về ung thư cổ tử cung được thực hiện năm 2018, mỗi ngày có 12 trường hợp mắc mới và có 7 phụ nữ tử vong do ung thư cổ tử cung.
Trong các hoàn cảnh chiến tranh hoặc thảm họa vẫn có hàng triệu phụ nữ không được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình hoặc các dịch vụ đảm bảo việc sinh nở an toàn.